4 HLV xinh đẹp bậc nhất Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 14/11/2014 11:56:00 +07:00

Thúy Hiền, Mai Phương, Thu Hà, Khánh Thi là những HLV xinh đẹp bậc nhất làng thể thao Việt Nam.

Bắt đầu tập wushu từ năm 5 tuổi, Mai Phương trở thành vận động viên xuất sắc với hơn  20 huy chương vàng ở các giải đấu lớn như Đại hội võ thuật thế giới (2006), giải châu Á trẻ (2003, 2005, 2007), Đại hội Thể thao toàn quốc, Đại hội võ thuật truyền thống thế giới (2007), Asian Indoor Games 3 (2009), World Games (2009) và SEA Games 26 tại Indonesia (2011).

Bắt đầu tập wushu từ năm 5 tuổi, Mai Phương trở thành vận động viên xuất sắc với hơn 20 huy chương vàng ở các giải đấu lớn như Đại hội võ thuật thế giới (2006), giải châu Á trẻ (2003, 2005, 2007), Đại hội Thể thao toàn quốc, Đại hội võ thuật truyền thống thế giới (2007), Asian Indoor Games 3 (2009), World Games (2009) và SEA Games 26 tại Indonesia (2011).

 Nguyễn Mai Phương quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu để chuyển sang nghiệp HLV sau SEA Games 2011. Hai năm sau khi theo nghiệp HLV, Mai Phương đã gầy dựng cho wushu Hà Nội 1 lứa vận động trẻ, tài năng.

Nguyễn Mai Phương quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu để chuyển sang nghiệp HLV sau SEA Games 2011. Hai năm sau khi theo nghiệp HLV, Mai Phương đã gầy dựng cho wushu Hà Nội 1 lứa vận động trẻ, tài năng.

Tại giải vô địch thế giới trẻ đầu năm 2014, cậu học trò Nguyễn Mạnh Khoa của cô đã xuất sắc đoạt HCV. Đây sẽ là động lực để cô tiếp tục gắn bó với công việc của 1 HLV wushu.

Tại giải vô địch thế giới trẻ đầu năm 2014, cậu học trò Nguyễn Mạnh Khoa của cô đã xuất sắc đoạt HCV. Đây sẽ là động lực để cô tiếp tục gắn bó với công việc của 1 HLV wushu.

Nguyễn Thu Hà là vận động viên xinh đẹp nổi tiếng của thể dục nghệ thuật (TDNT) Việt Nam. Cô từng là hoa khôi của trường Đại học Thăng Long. Ngoài xinh đẹp, Hà Holly (tên thường gọi của cô) còn đoạt ba tấm huy chương đồng SEA Games 2001 đến 2003.

Nguyễn Thu Hà là vận động viên xinh đẹp nổi tiếng của thể dục nghệ thuật (TDNT) Việt Nam. Cô từng là hoa khôi của trường Đại học Thăng Long. Ngoài xinh đẹp, Hà Holly (tên thường gọi của cô) còn đoạt ba tấm huy chương đồng SEA Games 2001 đến 2003.

Có thể nói, cô là một trong những vận động viên tiên phong giúp TDNT Việt Nam được biết đến ở khu vực.

Có thể nói, cô là một trong những vận động viên tiên phong giúp TDNT Việt Nam được biết đến ở khu vực.

Sau khi dính chấn thương nặng vào năm 2007, Thu Hà chuyển sang công tác huấn luyện đội trẻ Thể dục nghệ thuật TP Hà Nội, đồng thời làm trọng tài tại các giải đấu trong nước.

Sau khi dính chấn thương nặng vào năm 2007, Thu Hà chuyển sang công tác huấn luyện đội trẻ Thể dục nghệ thuật TP Hà Nội, đồng thời làm trọng tài tại các giải đấu trong nước.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Khánh Thi ôm mộng trở thành ca sĩ, nhưng cuối cùng cô gắn bó với môn khiêu vũ thể thao (dancesport) từ năm 2000.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Khánh Thi ôm mộng trở thành ca sĩ, nhưng cuối cùng cô gắn bó với môn khiêu vũ thể thao (dancesport) từ năm 2000.

Trong gần 10 năm thi đấu, Khánh Thi 3 lần VĐQG, lọt vào top 10 tại giải vô địch châu Á, đứng thứ 4 SEA Games 24, từng có mặt trong top 200 của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới

Trong gần 10 năm thi đấu, Khánh Thi 3 lần VĐQG, lọt vào top 10 tại giải vô địch châu Á, đứng thứ 4 SEA Games 24, từng có mặt trong top 200 của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới

Khánh Thi lập nghiệp tại TP.HCM và có đến 3 trung tâm chuyên đào tạo về dancesport. Học trò của cô có rất nhiều vận động viên nhí tài năng. Bản thân Khánh Thi từng kết hợp với học trò của mình là Phan Hiền tạo nên 1 cặp nhảy rất ăn ý, đoạt đến 2 HCV tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm 2009.

Khánh Thi lập nghiệp tại TP.HCM và có đến 3 trung tâm chuyên đào tạo về dancesport. Học trò của cô có rất nhiều vận động viên nhí tài năng. Bản thân Khánh Thi từng kết hợp với học trò của mình là Phan Hiền tạo nên 1 cặp nhảy rất ăn ý, đoạt đến 2 HCV tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm 2009.

Nguyễn Thúy Hiền là vận động viên wushu nổi tiếng nhất Việt Nam. Khi mới 14 tuổi (năm 1993), cô đã đoạt chức vô địch thế giới.

Nguyễn Thúy Hiền là vận động viên wushu nổi tiếng nhất Việt Nam. Khi mới 14 tuổi (năm 1993), cô đã đoạt chức vô địch thế giới.

Cô cũng 6 lần được bầu là vận động viên tiêu biểu của TTVN và được Nhà nước trao tặng đủ bộ Huân chương lao động nhất, nhì, ba. Thúy Hiền là HLV đội trẻ wushu Hà Nội.

Cô cũng 6 lần được bầu là vận động viên tiêu biểu của TTVN và được Nhà nước trao tặng đủ bộ Huân chương lao động nhất, nhì, ba. Thúy Hiền là HLV đội trẻ wushu Hà Nội.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Thúy Hiền đã đoạt 7 HCV thế giới, 2 HCV châu Á, 2 HCV Đông Nam Á và 8 lần đoạt HCV SEA Games.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Thúy Hiền đã đoạt 7 HCV thế giới, 2 HCV châu Á, 2 HCV Đông Nam Á và 8 lần đoạt HCV SEA Games.

Bình luận
vtcnews.vn