Giá xăng tăng vào 'giờ hiểm', Bộ Công thương lên tiếng

Kinh tếThứ Ba, 08/04/2014 07:52:00 +07:00

(VTC News) - Ông Võ Văn Quyền- Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng giá xăng tăng sau 20h để thuận tiện hơn cho hoạt động sản xuất.

(VTC News) - Ông Võ Văn Quyền- Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng giá xăng tăng sau 20h để thuận tiện hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giải thích việc giá xăng thường xuyên điều chỉnh sau 20h và khá bất ngờ, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra chiều 7/4, ông Võ Văn Quyền cho rằng "giờ hiểm" theo dư luận như sau 20 giờ hàng ngày hoặc nửa đêm tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu là để thuận tiện hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

xăng
 
“Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu diễn ra vào ban ngày. Vì vậy, nếu điều chỉnh giá xăng dầu trong ngày thì sẽ gây khó hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc phụ vụ người dân được”, ông Quyền nói.


Theo đó, sau 20 giờ thì các hoạt động kinh doanh chuẩn bị kết thúc, doanh nghiệp tiến hành công việc kiểm kê, vào số liệu sổ sách để chuẩn bị cho giá mới vào ngày hôm sau.

“Không thể tăng giá trong ngày để bắt người dân xếp hàng chờ đợi kiểm kê hàng tồn, vào sổ sách… Trước đây đúng là có một vài lần có việc điều hành giá vào ban ngày nhưng qua quá trình thực tiễn thì liên bộ Tài chính - Công Thương lựa chọn giờ điều chỉnh giá như thế để thuận lợi cho người kinh doanh, quản lý hàng tồn, quản lý và làm sổ sách cũng thuận lợi quản lý phục vụ người dân” – ông Võ Văn Quyền giải thích.

Trên thực tế, trước đây, các đợt điều chỉnh giá xăng dầu chủ yếu được thực hiện vào ban ngày.

Bộ Công thương cho biết, trong quý I/2014, giá dầu thô trên thị trường thế giới có nhiều biến động, giá giao dịch dao động trong khoảng 95,54 - 111,2 USD/thùng dầu thô Brent. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô WTI bình quân tăng nhẹ, dầu thô Brent có xu hướng giảm nhẹ.

Theo Bộ Công thương, giá xăng dầu vẫn đang được điều chỉnh theo nghị định 84/2009, đây là nghị định đánh dấu sự chuyển giao từ bù lỗ sang kinh doanh theo hướng thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Chính vì vậy, trong quá trình chuyển đổi thì cần có xem xét điều chỉnh để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, nghị định sắp ra đời thay thế sẽ thực hiện vai trò này. Nghị định thay thế nghị định 84 đã được trình lên chính phủ, đang sửa đổi bổ sung và sẽ trình lại để thông qua.

Quỹ bình ổn hiện đóng vai trò đệm để giảm sốc cho thị trường sau tết, tránh tình trạng giá cả tăng vọt, khi dần ổn định sẽ rút dần quỹ bình ổn và trao lại quyền định giá cho doanh nghiệp. Hiện nay, mức trích Quỹ bình ổn giá mặt hàng xăng là 300 đồng/lít; các mặt hàng diesel, dầu hỏa và dầu mazut ngừng sử dụng quỹ bình ổn.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn