Dịch vụ dọn nhà dịp Tết hết kiêu đến “chém”

Kinh tếThứ Bảy, 14/01/2012 05:49:00 +07:00

(VTC News) - "Nhiều gia đình sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu để có một đội tới dọn nhà cho họ vào dịp sát Tết", một người dọn nhà thuê chia sẻ.

(VTC News) – Càng sát Tết, những người chuyên dọn nhà thuê càng kiếm được bộn tiền dù giá dịch vụ này năm nay tăng mạnh từ 30 – 50% do nhu cầu của các gia đình đang không ngừng tăng lên.

Càng gần Tết, dịch vụ dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa càng hút khách. Do nhiều người quá bận rộn với công việc ở cơ quan nên họ sẵn sàng chi tiền triệu chỉ để không phải làm những công việc như quyét vôi, sơn nước, sơn dầu, gián giấy, sửa chữa điện nước, lau dọn nhà … mà vẫn có nhà đẹp để sẵn sàng đón Tết.

Theo khảo sát của PV VTC News, những người làm công việc này thường ở độ tuổi từ 25 – 50. Họ được trang bị từ máy lau nhà 360 độ, máy hút bụi, dung dịch tẩy rửa AMWAY cho tới các thiết bị làm sạch khác. Nếu kí hợp đồng dài hạn với các công ty chuyên cung cấp dịch vụ này như Công ty Cổ Phần Đào tạo và cung ứng giúp việc cao cấp Hà Thành thì họ thường được trả: 1 buổi / tuần: 8 nghìn/ m2/tháng; 2 buổi/tuần: 13 nghìn/m2/tháng còn nếu kí hợp đồng ngắn hạn, với những người làm “tạt ngang” thì trung bình họ nhận được khoảng 25 – 50 nghìn đồng/giờ dọn dẹp.

Tại nhiều trung tâm cung cấp dịch vụ này, mức phí mà khách hàng phải trả đã tăng lên từ 30 – 50% so với cùng kì năm ngoái.

Chị Hương (Đống Đa, Hà Nội) than thở: “Nhà của tôi 3 tầng với diện tích chưa đầy 80 m2 mà người ta tính phí lên tới hơn 800 nghìn. Năm ngoái cũng tầm nay tôi thuê người dọn chỉ khoảng hơn 400 nghìn một tý thôi”.

Những người làm công việc này thường ở độ tuổi từ 25 – 50 

Trong khi đó, bà Thu (45 tuổi, người Hà Nam) – một người chuyên dọn dẹp nhà cửa thuê vào dịp tết cho biết: “Giờ tiền mất giá, tăng như thế là còn ít đấy. Họ tăng giá là phải. Thứ nhất giá các thiết bị máy móc hiện đại, chuyên để dọn dẹp nhà cùng chúng tôi đã tăng lên đến chóng mặt. Thứ hai, giờ có mấy ai chịu đi làm cái nghề này nữa đâu. Ngoài 27 trở đi, người ta về quê hết. Lúc đấy có trả tiền triệu cũng phải xếp hàng. Bây giờ nhiều ngôi nhà 5 tầng muốn chúng tôi dọn dẹp người ta đã phải chi từ 2 – 3 triệu đồng rồi (tuỳ diện tích nhà và thoả thuận hai bên)”.

Một người chị em của bà Thu, cũng làm nghề này chia sẻ: “Tôi tạm ngừng đi phu hồ cả tháng nay để dưỡng sức, tết còn chạy sô. Nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu để có một đội tới dọn nhà cho họ vào dịp sát tết, chứ chưa phải lúc này. Làm một ngày, ăn cả tháng, đấy là còn chưa kể tiền họ bo (thưởng thêm – pv). Nhưng cái khó là làm sao để bắt mối với họ, tránh béo “cò”, hay qua các trung tâm, họ chiết khấu đi nhiều. Thêm nữa, mặc dù mải mốt chạy sô, nhưng chúng tôi vẫn phải lau chùi cẩn thận. Đồ của họ toàn tiền triệu với cả bạc tỉ, nếu không may trơn tay làm bình hoa rơi vỡ thôi chẳng hạn thì có mà ốm đền”.

Theo tiết lộ, trong 10 ngày sát Tết năm ngoái thu nhập trung bình của mỗi người trong nhóm dọn nhà với 5 thành viên bao gồm cả bà Thu ở vào khoảng 7 – 9 triệu đồng. Ngoài ra, nếu họ làm thêm những công việc như làm vườn, dọn cỏ, sửa cây, chủ nhà sẽ trả thêm tiền công từ 80 – 200 nghìn đồng/giờ (chưa kể thưởng).

Qua tìm hiểu được biết, nhiều trung tâm chuyên cung cấp dịch vụ này trên địa bàn Hà Nội đã tạm ngừng nhận đơn đặt hàng của khách do bị quá tải trong khi số lượng nhân viên có hạn. Nhiều nơi chỉ chấp nhận cho thuê nhân viên dọn nhà theo giờ để kịp đáp ứng nhu cầu đang không ngừng tăng lên của khách hàng. Mặc dù vậy, theo anh Biên, người đứng đầu một trung tâm như thế, tổng doanh thu của họ năm nay chắc chắn sẽ cao gấp rưỡi năm ngoái.

Bên cạnh những người “sính” dịch vụ này, cũng không ít gia đình nói không với những osin “tình một đêm” chỉ chuyên dọn nhà dịp cận tết như thế. Lý do là bởi: “Họ lau chùi qua loa, nhưng mắt la mày lém, chỉ sơ sểnh một tý là họ đã ăn trộm ngay một món đồ giá trị cho vào túi rồi. Mà bọn họ ăn cắp nhanh lắm, nhanh như chớp. Nhiều kẻ vừa tranh thủ dọn nhà vừa tranh thủ thăm dò “địa bàn” để lần sau tới chôm chỉa cho dễ. Nhà thì rộng, nói thật là tôi thấy rất khó để quản lý họ. Thuê ở trung tâm thì đắt, mà thuê tư nhân thì phải ngồi trông họ cả ngày, thà tôi tự làm cho nhanh, tiết kiệm tiền bạc”, ông Đa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) – người từng sử dụng dịch vụ này nói.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn