Trần lãi suất ngân hàng lớn có thể giảm còn 13,5%/năm

Kinh tếThứ Năm, 13/10/2011 09:57:00 +07:00

(VTC News) – Đại diện Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, cần thiết phải có những biện pháp giúp đỡ ngân hàng nhỏ tại thời điểm hiện tại.

(VTC News) – Trong những ngày tới đây, Hiệp hội Ngân hàng sẽ đề xuất lên NHNN xem xét áp trần lãi suất 14%/năm cho các ngân hàng nhỏ, còn đối với ngân hàng lớn có thể kéo xuống 13,5%/năm để cân đối lại dòng tiền.

Ngân hàng lớn hãy bao bọc hỗ trợ những ngân hàng nhỏ

Thông tin trên được bà Dương Thu Hương, Tổng thư Ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết tại cuộc họp giữa Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam với một số ngân hàng thành viên ngày 12/10.

Khá gay gắt tại cuộc họp, bà Hương luôn nhấn mạnh về trường hợp  1 số ngân hàng bất chấp uy tín ngành vẫn “xé rào” lãi suất huy động, đi đêm để giành giật khách hàng dù đã có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

“Đây là hành vi đáng bị lên án, vì đã xâm phạm đến đạo của ngành. Đã đến lúc chúng ta phải lập lại trật tự, tìm lại danh dự, uy tín của mình” – bà Hương nói.

 

Tại buổi họp, tất cả 37 thành viên tham dự đều đồng ý ký vào bản cam kết chung, nhưng các ngân hàng vẫn than thở những bức xúc của mình trong suốt thời gian áp dụng trần lãi suất.

Đại diện Hiệp hội ngân hàng, bà Hương cho rằng, với mục tiêu cả hệ thống cùng hoạt động lành mạnh, hiệu quả thì cần phải có những giải pháp cần thiết giúp đỡ các ngân hàng không kể lớn nhỏ còn đang khó khăn về vấn đề thanh khoản. Trong những ngày tới đây, Hiệp hội sẽ đề xuất lên Ngân hàng nhà nước (NHNN) xem xét áp trần lãi suất 14%/năm cho các ngân hàng nhỏ, còn đối với ngân hàng lớn có thể kéo xuống 13,5%/năm để cân đối lại dòng tiền. Ngoài ra, cũng đề nghị áp trần lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng, tránh việc các ngân hàng nhỏ phải khổ sở đi vay với lãi suất cao.

Bà Nguyễn Thị An Bình, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB) than thở: “Ngân hàng nhỏ vẫn kêu tiền được chuyển sang ngân hàng lớn nhưng tổng vốn huy động của MB vẫn bị sụt giảm rất nhiều”.

Tuy nhiên, bà Bình cho rằng, các ngân hàng phải có trách nhiệm khi đưa thông tin phản ánh lên  Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, các ngân hàng nên giám sát chéo lẫn nhau để thực hiện tốt chính sách, không nên nghĩ tiền sang ngân hàng khác là đều có uẩn khúc về lãi suất.

Làm sao để nước xa có thể cứu được lửa gần?

Ông Lê Ngọc Hồng Nhật, đại diện Ngân hàng Bắc Á than thở, nguồn vốn đang bị sụt giảm mạnh, dù đầu tháng 10 đến nay tốc độ giảm hơn nhưng vẫn phải phải bán bớt trái phiếu, chấp nhận giảm lợi nhuận để cân đối vốn. Theo lãnh đạo này, hiện nay đang chờ đợi và hi vọng NHNN hỗ trợ bằng chính sách cụ thể, nhưng vẫn ái ngại vì tính khả thi, ví như việc ai sẽ được lãi suất 14%/năm, ai chịu 13,5%/năm như đề xuất của Hiệp hội.

Cùng ý kiến, bà Nguyệt Thu – phó TGĐ BaoViet Bank cho rằng, để áp trần lãi suất riêng cho ngân hàng lớn và ngân hàng nhỏ khác nhau sẽ rất khó, chi bằng NHNN nên có chỉ đạo yêu cầu ngân hàng quốc doanh duy trì hạn mức tín dụng cho các ngân hàng nhỏ trên thị trường liên ngân hàng. Đồng thời, tăng tỉ lệ trúng thầu trên thị trường mở, để ngân hàng có thêm nguồn vốn giải tỏa khó khăn thanh khoản.

Ông Vũ Tú – TGĐ TienPhongBank than thở: “Với tư tách là ngân hàng “em út”, tôi cũng mừng vì tất cả đã trải qua cơn biến động bất thường thời gian qua. Tôi sẵn sàng kí cam kết, liệu có hay không việc các ngân hàng sẽ hành xử theo kiểu phải cứu mình trước khi trời cứu. với khó khăn hiện tại và tháng 11, tháng 12  theo quy luật bao giờ có đợt căng thẳng thanh khoản. Mà thanh khoãn diễn ra hàng ngày, hàng giờ mà NHNN cứu phải hàng tuần, hàng tháng” – ông Tú nói.

Ông Tú băn khoản vì lãi suất huy động hiện đang không chạy theo đường cong khi tất cả đều ngang bằng nhau, tuy nhiên, bà Hương khẳng định hiện nay đã “hơi cong”, vì lãi suất dưới 1 tháng 6%/năm, trên 1 tháng 14%/năm. Ông Tú đáp lại: “Như vậy cũng chưa thực sự cong. NH nhà nước nên có giải pháp cứng rắn hơn đặt luôn cả trần cho từng kỳ hạn, như 3 tháng 8%, 6 tháng 10%/năm”.

Ông Hoàng Việt Trung, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang phân loại các nhóm ngân hàng, nhóm nào yếu thì sẽ hỗ trợ. Quan điểm của Thống đốc là hỗ trợ tối đa với điều kiện tăng cường giám sát hơn với những ngân hàng đó. Tuy nhiên, bản thân ngân hàng nhỏ lại không muốn bị giám sát nên có suy nghĩ phá rào.

Ông Trung nhấn mạnh, ngân hàng nào không thực hiện nghiêm túc Thông tư 30 thì Thanh tra Ngân hàng Nhà nước sẽ kết hợp cơ quan pháp luật, lực lượng an inh vào cuôc điều tra, lúc đó cá nhân của các ngân hàng vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Minh Dương

Bình luận
vtcnews.vn