Dân buôn sim số canh cánh lo phá sản

Kinh tếThứ Sáu, 29/07/2011 08:22:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin quy tất cả các đầu số di động về 11 số ngay lập tức tác động mạnh mẽ đến thị trường sim số, đặc biệt là thị trường sim số đẹp.

(VTC News) - Thông tin quy tất cả các đầu số di động về 11 số ngay lập tức tác động mạnh mẽ đến thị trường sim số, đặc biệt là thị trường sim 10 số và thị trường sim số đẹp. Giao dịch trầm lắng, khách mua dừng lại để nghe ngóng thông tin. Những đại lý ôm hàng vạn sim số trong tay đang canh cánh nỗi lo phá sản.

Giao dịch trầm lắng

Tại các đại lý sim số ở Hà Nội, các giao dịch trầm lắng hẳn. Trên đường Kim Mã, Ba Đình, khách hàng chủ yếu hỏi mua sim khuyến mại, quan tâm đến mức khuyến mại giữa các nhà mạng. Gần như không có người hỏi mua sim 10 số, sim số đẹp.

Anh Huấn, chủ cửa hàng sim số đẹp tại 220 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Từ khi có thông tin về việc nâng số di động từ 10 lên 11 số, giao dịch giảm hẳn. Trước đó, mỗi ngày cửa hàng bán được trung bình 30 sim số đẹp (giá từ 300.000 - 5.000.000 đồng). Hiện,  cửa hàng đang có hàng nghìn số đẹp, nếu tình hình này kéo dài thì chắc chắn sẽ bị lỗ lớn”.

Nhiều khách hàng đến cửa hàng không còn mặn mà với sim đẹp. 

Anh Trịnh Duy Hinh, chủ một đại lý sim số lớn trên đường Kim Mã cũng tỏ ra rất lo lắng trước thực tế này. “Tham gia thị trường sim số đẹp từ nhiều năm nay nên hiện giờ tôi đang gom khoảng 30.000 số đẹp của các nhà mạng (giá từ 300.000 đồng đến hàng trăm triệu đồng/số. Số lượng sim này có giá trị gần chục tỷ đồng. Bao nhiêu hy vọng trông ngóng cả vào kho số này, bây giờ không giao dịch được thì nguy cơ phá sản là chắc chắn”, anh Hinh than thở.


Dân buôn sim ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội cũng không khá khẩm gì hơn. Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ đại lý sim thẻ trên đường Hồ Tùng Mậu cho biết, phần lớn khách hàng có nhu cầu sử dụng sim 10 số và sim số đẹp đều đang hoang mang, phân vân không biết liệu có triển khai việc nâng di động 10 lên 11 số hay không? Chính vì vậy, họ tạm dừng chưa mua loại sim này. Hiện, đại lý chỉ tập trung vào mảng sim sinh viên và sim khuyến mại.

Các đại lý sim số tại khu vực Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng… cũng tỏ ra khá lo lắng. Biết PV VTC news đến tìm hiểu về dự định nâng số di động từ 10 lên 11 số, hàng loạt chủ đại lý sim số đã đến cửa hàng sim số đẹp tại 73 Trường Chinh những mong được bày tỏ ý kiến.

Rất nhiều những sim đẹp có nguy cơ bị mất giá trị 
Anh Đoàn Văn Tuấn, chủ cửa hàng sim số đẹp tại 73 Trường Chinh, Hà Nội cho hay, hiện anh đang “ôm” một lượng sim số đẹp lớn (khoảng 30 vạn sim) nhưng hàng ngày giao dịch hầu như không có. Chỉ một vài người xem số đẹp trên trang web sieuthisimthe.com.vn của cửa hàng để tham khảo về giá.

Hiện đã có những chủ sử dụng thuê bao 10 số đẹp gọi bán với giá giảm đáng kể nhưng chẳng đại lý nào dám “ôm” vào. Cứ tình hình này, sẽ có cuộc “tháo chạy” sim số đẹp.


Tâm trạng chung của các chủ đại lý sim thẻ là lo lắng, không biết dự định nâng số di động từ 10 lên 11 số liệu có thành hiện thực. Hay đến thời điểm nào thì có thể triển khai?, Nếu thực hiện thì sẽ thêm số vào đầu, vào giữa hay vào cuối? Liệu có bỏ đầu 01xxx để quy cả về đầu 09xxx?.

Sim đẹp không phải tự nhiên mà có!

Với kinh nghiệm kinh doanh sim số đẹp từ những ngày đầu hình thành thị trường sim số, anh Vũ Công Thành, chủ cửa hàng sim số đẹp tại 297 Hoàng Mai (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) hiểu rất rõ về cách thức hình thành kho sim số đẹp.

Theo anh Thành, muốn có sim số đẹp, các đại lý cấp 1, cấp 2 phải chấp nhận một cái giá đáng kể. Nếu thời điểm thị trường sôi động thì lợi nhuận thu về vẫn khá còn như hiện nay thì rất khó khăn, không đại lý nào dám mạo hiểm nữa.


Một chủ đại lý sim số ái ngại số điện thoại "lặp" anh đang sở hữu không biết sắp tới sẽ thành sim số gì nếu dự định nâng số được thông qua? 

Như thời điểm bùng nổ của thị trường (giai đoạn năm 2006 - 2007), đại lý cấp 1 phải đáp ứng được mức doanh thu quy định mới có thể được cung cấp số lượng sim tương ứng. Nhằm có được lượng sim đẹp trong một kho cả vạn số, đại lý cấp 1 phải chấp nhận tặng mức chiết khấu cho đại lý cấp 2 từ 0,5-1%.

Đến đại lý cấp 2, phải “lọc” ra số đẹp và không đẹp. Sau đó, chấp nhận bán rẻ sim số không đẹp. Đây chính là lý do nguồn sim giá rẻ, sim khuyến mại tràn ngập thị trường. Bình thường, để có được vài trăm số đẹp thì phải nhập vài vạn sim.


Chấp nhận cuộc chơi là như thế nhưng nếu dự định nâng số di động từ 10 lên 11 số thành hiện thực thì chỉ các đại lý gánh chịu thua thiệt vì nhà mạng đã cầm tiền trong tay rồi.

Tuy nhiên, theo anh Đặng Ngọc Lâm, chủ đại lý sim số đẹp tại 277 Hoàng Mai (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), nếu áp dụng chính sách này thì cả khách hàng và nhà mạng đều chịu thiệt hại.

“Về phía khách hàng đang sử dụng sim đẹp 10 số thì chắc chắn giá trị sẽ bị đảo lộn hoặc suy giảm đáng kể trong đó, các đại lý đang “ôm” số đẹp là người chịu thiệt đầu tiên.

Về phía nhà mạng, lượng khách hàng cam kết sử dụng số, sử dụng số đẹp cũng giảm hắn. Thực tế cho thấy, khách hàng chỉ sử dụng lâu dài những số mình ưng ý còn những số họ không lưu tâm đều dùng để gọi hết tiền rồi bỏ”, anh Lâm phân tích.

Đại lý e sợ kho số này không biết báo giờ mới tiêu thụ hết... 


Anh Đoàn Văn Tuấn, chủ cửa hàng sim số đẹp 73 Trường Chinh, Hà  Nội cho biết, hiện Viettel là nhà mạng có nhiều khách hàng sử dụng sim cam kết nhất (tùy vào mức độ “đẹp” của số mà cam kết gọi hết từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/tháng). Một khi sim 10 và 11 số đánh đồng như nhau, sẽ rất ít người sử dụng loại số này nữa.

Cùng quan điểm này, một cán bộ phụ trách khu vực của Viettel cũng bày tỏ sự lo lắng về sự sụt giảm của thị trường nếu quy đinh “đồng hóa” di động 10 và 11 số được thực hiện.

Qui định mới của về thời hạn sử dụng sim trả trước của VNPT
Theo Qui định số 978/VNPT-QĐ-KD mới ban hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về thời hạn sử dụng sim trả trước của MobiFone và Vinaphone, các SIM/KIT của MobiFone và Vinaphone phát hành trước 0h ngày 1/8/2011 sẽ có thời hạn sử dụng tới 24h ngày 31/12/2013, các SIM/KIT của hai mạng nói trên phát hành sau 0h ngày 1/8/2011 có thời hạn sử dụng đến 24h ngày 31/12 của năm thứ hai liền ngay sau năm phát hành.

Sau thời hạn sử dụng nói trên, Tổng công ty Thông tin di động (VMS) và Công ty dịch vụ viễn thông (VNP) sẽ thu hồi lại các số thuê bao quá hạn sử dụng, khai báo và phát hành lại theo qui định hiện hành.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.

Vĩnh Tuấn

Bình luận
vtcnews.vn