'Trò lố' khoe giàu của giới đại gia

Kinh tếThứ Hai, 30/05/2011 03:57:00 +07:00

Sở hữu những gia sản khổng lồ, giới nhà giàu Ấn Độ giờ không chỉ muốn giữ nó trong nhà mà còn cố gắng “phô” hết sức có thể để khẳng định độ chịu chơi của mình.

Sở hữu những gia sản khổng lồ, giới nhà giàu Ấn Độ giờ không chỉ muốn giữ nó trong nhà mà còn cố gắng “phô” hết sức có thể để khẳng định độ chịu chơi của mình.

Raseel Gujral Ansal, một nhà thiết kế đồ nội thất nhận định: “Nhà giàu Ấn Độ đang chi tiêu mạnh tay và công khai hơn trước”. 

Một báo cáo gần đây của Merrill Lynch Capgemini cho biết, 127.000 người hiện có tài sản trên một triệu USD ở Ấn Độ. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Thế giới, Ấn Độ còn là nước có nhiều người nghèo nhất thế giới với khoảng 455 triệu người có thu nhập chưa đến  1,25 USD một ngày.

Azim Premji, một tỷ phú Ấn Độ cho rằng, hiện tượng phô trương này là phổ biến ở những nước như Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan... “Trong vài năm đầu sau khi phất lên, không ít người muốn khoe khoang sự giàu có của mình để được mọi người biết đến”, đại gia này nhấn mạnh.


Bỏ tiền tỷ may complet

Ngay sau khi hãng Dormeuil tung ra mẫu hàng complet thời thượng với giá khoảng 80.000 bảng (tương đương 130.000 USD), hàng chục tỷ phú Ấn Độ tới tấp gọi điện đến đặt hàng.

Theo đại diện của Dormeuil, thương hiệu chiếm 80% thị phần cung cấp vải dệt may tại Anh, các tỷ phú tỏ ra rất hứng thú với 6 loại vải cao cấp, trong đó có loại “Vanquish II” đứng đầu thế giới về… giá cả mà hãng mới cho ra mắt.

Vanquish II làm từ những sợi vải của Vicuna, Qiviuk, Pashmina cao cấp được đan thành sợi len tổng hợp siêu nhẹ. Một bộ complet may bằng chất liệu này chỉ tính riêng tiền vải đã là … 130.000 USD.

Nhiều đại gia Ấn Độ chấp nhận bỏ hàng trăm nghìn USD để may complet. 

Tại Ấn Độ, quần áo may đo được ưa chuộng hơn quần áo may sẵn. Tuy nhiên, những mảnh vải đắt tới gần trăm nghìn bảng như của Dormeuil cũng không phải là phổ biến.

Trong khi đó, ông Vadhera, chủ một hàng may chuyên may đồ cho các chính khách, trong đó có cả Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết, mảnh vải đắt nhất mà ông từng may chỉ có giá 3.000 bảng.

“Ở Ấn Độ, khi mà số lượng các tỷ phú có mặt trong tạp chí Forbes ngày càng nhiều thì nhu cầu mặc đẹp đương nhiên là cũng tăng lên. Sản phẩm cao cấp của Dormeuil sẽ làm thỏa mãn nhu cầu của họ. Tuy nhiên, vấn đề là những thợ may tại đây có chịu nổi áp lực khi cầm kéo cắt những mảnh vải giá hàng trăm ngàn USD hay không”, Frederic Dormeul, giám đốc marketing của hãng này cho biết.

‘Tậu’ cả bộ sưu tập xe sang

Trở thành triệu phú USD nhờ công việc kinh doanh dược phẩm, khách sạn, nuôi ngựa của gia đình, Yohan Poonawalla, triệu phú Ấn Độ 34 tuổi đầu tư tiền của và cả thời gian rỗi để làm giàu bộ sưu tập những chiếc xe đắt giá.

Yohan Poonawalla chia sẻ, anh không nhớ nổi anh có tất cả bao nhiêu xe hơi. Có lẽ là khoảng 30 chiếc, anh nói một cách không chắc chắn. Anh mua rất nhiều xe nhưng chắc chắn như thế vẫn là chưa đủ.

"Tôi không đếm được nữa nhưng dù sao tôi cũng biết mình có 8 chiếc Rolls Royce", anh nói và chỉ tay vào hàng xe, xếp đâu đó sau hiên của căn biệt thự, phía sau ba lồng vẹt - mua từ Nam Mỹ - gần chỗ đám người giúp việc đứng canh.

Kể từ khi mua chiếc Rolls Royce đầu tiên được bán ở Ấn Độ trong 50 năm, Poonawalla trở thành một biểu tượng của thế hệ người tiêu dùng ở đây. Anh xuất hiện trên bìa tạp chí với bàn tay - vốn đã nặng trĩu vì chiếc nhẫn kim cương - cầm chìa khóa chiếc Phantom trị giá 940.000 USD.

Poonawalla cẩn thận chỉ ra từng chi tiết của chiếc Phantom mà anh tin rằng khiến nó đáng giá 940.000 USD. Hàng chữ "sản xuất riêng cho Poonawalla" được chạm nổi bằng bạc ở mép dưới cửa vào xe. Ai cũng có thể nhận ra nó khi đặt chân lên chiếc Phantom. Trên xe có hai điện thoại, vài chiếc màn hình, một chữ P chạm ở chỗ dễ thấy nhất ở bên trong và ngoài xe, một nút đóng cửa từ từ và nút khác để kéo rèm sau, tránh con mắt nhòm ngó.

Yohan Poonawalla bên chiếc xe sang của mình. 

"Liệu đó có phải là một khoản đầu tư đáng giá hay không ư? Ngay sau khi anh đưa nó ra khỏi nơi trưng bày, giá trị của nó đã giảm 30%. Tuy nhiên, tôi thích những chiếc xe đẹp. Chiếc này rất thoải mái và sang trọng. Mọi người cứ hỏi tôi định lái chúng ở đâu, tôi định làm gì với chúng. Tuy nhiên, lái xe không phải là vấn đề quan trọng nhất. Niềm vui của tôi là tận hưởng sáng chủ nhật với chúng. Tôi thích kiểm tra xem xe có được sạch sẽ hay không và muốn người giúp việc có gì đó để làm", Poonawalla tâm sự.

Theo tỷ phú này, sưu tập xe sẽ tốn nhiều tiền nhưng nếu yêu xe, vấn đề tiền nong không còn quan trọng nữa. “Hơn nữa, xe của tôi là để gây chú ý", anh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là dù sở hữu cả bộ sưu tập xe sang nhưng tỷ phú trẻ tuổi này lại chưa một lần cầm vô lăng. "Lái xe chẳng có gì vui vẻ. Giao thông thật là kinh khủng. Đường sá xuống cấp. Ở đây, anh còn phải lo tránh những lũ chó hay bò đột nhiên xông ra đường. Lái xe thật mệt mỏi, hơn nữa tôi còn bị huyết áp cao”, nhà sưu tập xe sang cho hay. Vì vậy, anh thuê hẳn một đội ngũ tài xế.

Ngoài ra, hầu hết những chiếc xe sang của tỷ phú này đều không hề có biển số. Một lái xe của Poonawalla cho biết, anh không bao giờ để tâm tới việc đó. "Ông Poonawalla là một đại gia. Không cảnh sát nào động đến ông ấy. Ông ấy giống như đế vương ở đây”, lái xe này cho hay.

Sở hữu ngôi nhà đắt nhất thế giới

Người giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani sẵn sàng bỏ ra số tiền gần một tỷ USD chỉ để xây một “tổ ấm” đắt nhất thế giới cao 27 tầng mang tên Antilia ở thành phố Mumbai.

Dinh thự này có một câu lạc bộ thể chất với phòng tập thể thao và khiêu vũ, rất nhiều phòng khách và sảnh lớn, phòng chiếu phim 50 chỗ ngồi, vườn trên không, ba sân đậu trực thăng và bãi đỗ xe ngầm.

Từ tầng cao nhất của tòa nhà cao 173 mét này có thể phóng tầm mắt ra thành phố Mumbai và ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của biển Arab. Với tổng số 37.000 mét vuông đất, dinh thự của ông còn lớn hơn cung điện rộng lớn Versailles (Pháp) và có khả năng vượt xa bất cứ ngôi nhà nào khác trên thế giới về giá trị.

Báo địa phương cho hay, tòa nhà này cần tới 600 người để dọn dẹp và riêng tiền điện thoại cho tháng đầu tiên vào ở lên tới 7triệu rupee (khoảng 150.000 USD).

Ngôi nhà một tỷ USD của đại gia Ấn Độ thu hút dư luận thế giới. 

Khi bắt đầu dọn về ở, tỷ phú người Mukesh Ambani đã tổ chức buổi tiệc rất “xứng tầm” với độ xa hoa của dinh thự với sự góp mặt của cả nhà viết tiểu thuyết Ấn Độ Shobhaa De, các ngôi sao Bollywood Preity Zinta và Aamir Khan, cũng như tỷ phú Kumar Mangalam Birla.

“Taj Mahal được coi là kỳ quan thế giới còn ngôi nhà này, tôi tin rằng nó sẽ là một trong các kỳ quan của Ấn Độ ngày nay,” bà De nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sự phô trương của các đại gia Ấn Độ đã gây phiền não Thủ tướng Manmohan Singh. Quan chức này kêu gọi tầng lớp giàu có giảm bớt những khoản chi tiêu bị xem là quá lãng phí và tránh những hành vi tiêu dùng gây chú ý.

(Theo Báo đất Việt)


Bình luận
vtcnews.vn