Chưa phát hiện thực phẩm nhiễm xạ tại Việt Nam

Kinh tếThứ Sáu, 25/03/2011 10:43:00 +07:00

Theo ông Phùng Hữu Hào, Cục phó Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, đến thời điểm này, tại VN vẫn chưa phát hiện lô hàng nào nhập từ Nhật bị nhiễm xạ...

Ông Phùng Hữu Hào, Cục phó Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, cho biết: đến thời điểm này, vẫn chưa phát hiện lô hàng nào nhập từ Nhật bị nhiễm xạ, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, vì vậy chưa thể đưa ra cảnh báo.

Nguyên nhân khẳng định này là do những ngày qua, người tiêu dùng tỏ ra lo ngại với nhưng mặt hàng nhập khẩu từ thị trường này có khả năng nhiễm xạ.

Theo ông Hào, Cơ quan chức năng Nhật bản và doanh nghiệp nhập khẩu làm việc rất có trách nhiệm với những lô hàng xuất khẩu. Người tiêu dùng trong nước hãy yên tâm với tình hình hiện tại.

Các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật vẫn an toàn trong vòng kiểm soát.  

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng thừa nhận, thực tế những thiết bị kiểm tra tại các cửa khẩu nước ta chưa đủ điều kiện cho phép để kiểm tra phóng xạ những lô hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Các thiết bị di động ở cửa khẩu chỉ kiểm tra được mức độ nhiễm xạ ở bên ngoài bề mặt, chứ không có ý nghĩ nhiều đối với thực phẩm như: thịt, rau, nước uống... mà phải có những phòng kiểm tra chuyên dụng.

Cả nước hiện chỉ có bốn phòng kiểm tra phóng xạ thuộc bốn cơ quan (Cục an toàn bức xạ hạt nhân, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Phòng kiểm nghiệm thuộc Viện nghiên cứu khoa học hạt nhân Hà Nội, Phòng kiểm nghiệm của trung tâm hạt nhân TP.HCM) có đủ năng lực kiểm tra các chỉ tiêu về ô nhiễm phóng xạ trong hàng nhập khẩu. Hiện Cục quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền đề xuất phía Nhật Bản lấy mẫu các lô hàng xuất sang Việt Nam để phân tích chỉ tiêu phóng xạ. Mỗi lô hàng xuất sang Việt Nam cần phải kèm theo phiếu kết quả phân tích chỉ tiêu về mức độ phóng xạ, nếu an toàn mới cho thông quan.

Hôm nay, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn sẽ họp với văn phòng Chính phủ, Cục an toàn bức xạ hạt nhân, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam cùng đại diện các Bộ (Công thương, ngoại giao, Y tế, Khoa học – Công nghệ) để tổng hợp số liệu các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu từ Nhât Bản, đặc biệt là các mặt hàng nông sản. Từ đó đánh giá khả năng kiểm soát tình hình đến đâu, đồng thời tham vấn ý kiến và đề xuất các biện pháp quản lý, giám sát, đặc biệt là thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, tham khảo những biện pháp cần thiết từ các nước có nhập khẩu hàng hóa của Nhật.

Theo Đất Việt


Bình luận
vtcnews.vn