5 năm cả nước tiết kiệm được 56,9 tỷ kWh điện

Kinh tếThứ Bảy, 26/03/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Từ năm 2006-2010 cả nước đã tiết kiệm được 56,9 tỷ kWh điện.

(VTC News) - Từ năm 2006-2010, cả nước đã tiết kiệm được 56,9 tỷ kWh điện. Kết quả này được đưa ra trong Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 1 của Bộ Công thương, diễn ra vào sáng 25/3.

Trong 5 năm đầu thuộc giai đoạn 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, cả nước đã tiết kiệm được 56,9 tỷ kWh điện tương đương với khoảng 3,4% tổng năng lượng tiêu thụ và gần 35,3 triệu thùng dầu thô.

Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015, đến nay về cơ bản khung pháp lý trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã hình thành. Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2011.

 

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Chương trình, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 1 có tổng kinh phí được cấp là 169,1 tỷ đồng; trong đó 124,1 tỷ đồng thuộc kinh phí sự nghiệp và 45 tỷ đồng dành cho các dự án hỗ trợ đầu tư.

Trong giai đoạn II (2011-2015), chương trình tiết kiệm điện năng sẽ đưa ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng từ 5-8% theo cả bề rộng và chiều sâu chất lượng. Nhưng việc thực hiện này cần phải có sự hợp tác của các bộ ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức, hiệp hội, cộng đồng xã hội; đồng thời tranh thủ tối đa sự trợ giúp của quốc tế cùng chung sức thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tốt hơn.

Hiện nhiều hoạt động tiết kiệm năng lượng đã được triển khai đồng bộ ở nhiều địa phương. Qua chương trình này Chính phủ đã khuyến khích toàn dân đẩy mạnh các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện chương trình tiết kiệm điện hàng năm.

Huyền Anh


Bình luận
vtcnews.vn