Phát hiện thực phẩm nhiễm xạ nhập khẩu từ Nhật Bản

Kinh tếThứ Ba, 22/03/2011 08:31:00 +07:00

(VTC News) - Đài Loan đã tìm thấy 14kg đậu tằm nhiễm xạ ở mức cho phép ở trong lô hàng nhập từ Nhật Bản...

(VTC News) -  Nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) đã tìm thấy một lô hàng đậu tằm nhập từ miền Nam Nhật Bản có dấu hiệu bị nhiễm xạ. Ngoài ra, nguồn nước vùng gần nhà máy điện hạt nhân cũng bị phát hiện nhiễm xạ.

Một phụ nữ ở Nhật đi ngang qua hàng rau cải bó xôi ở tỉnh Ibaraki.
Ông Tsai Shu-Chen, quan chức cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan cho biết, mức độ nhiễm xạ trong số lượng thực phẩm này vẫn trong giới hạn an toàn cho phép, lượng đậu tằm bị nhiễm xạ khoảng 14 kg được nhập từ Kagoshima (nằm ở phía Tây Nam đảo Kyusgu nằm cách tâm chấn hơn 1.100 km).

Đây là báo cáo đầu tiên về thực phẩm bị nhiễm xạ được tìm thấy bên ngoài Nhật Bản kể từ sau khi cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima diễn ra. Ông Tsai nói: “Đậu có thể bị nhiễm trong quá trình vận chuyên tới sân bay Narita ở Tokyo, sau đó được chuyển sang Đài Loan”. Ông Tsai kêu gọi người dân trên đảo Đài Loan không hoảng sợ vì những con số kiểm tra cho thấy nồng độ iot phóng xạ chỉ ở mức 11 Beccoren/kg, còn xezi 137 chỉ ở mức 1 Beccoren/kg. Cả hai đều ở dưới mức an toàn.

Trong khi đó, Bộ Y tế Nhật Bản vừa đưa ra lời khuyên người dân vùng gần nhà máy hạt nhân Fukushima không nên uống nước máy.

Phát ngôn viên Takayuki Matsuda của Bộ này cho biết, nồng độ i-ốt phóng xạ được tìm thấy trong nước cao gấp 3 lần mức cho phép. Nước nhiễm xạ đã được tìm thấy ở một ngôi làng 60.000 dân nằm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima khoảng 30km về phía Đông Bắc.

Theo một số thông tin khác, mức i-ốt phóng xạ bất thường cũng được phát hiện trong nguồn nước ở một loạt các tỉnh miền Trung Nhật Bản như Gunma, Tochigi, Saitama, Chiba và Niigata. Tuy nhiên, các mức phóng xạ vẫn thấp hơn nhiều so với giới hạn quy định.

Thành Công(tổng hợp)




Bình luận
vtcnews.vn