Rau xanh "hạ nhiệt", thực phẩm vẫn âm ỉ tăng giá

Kinh tếThứ Năm, 11/11/2010 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Không còn đắt đỏ như những ngày trước, giá rau trên thị trường HN đã có dấu hiệu giảm nhiệt trong những ngày gần đây...

(VTC News) - Không còn đắt đỏ như những ngày trước, giá rau trên thị trường HN đã có dấu hiệu giảm nhiệt trong những ngày gần đây... Trong khi đó, các mặt hàng thực phẩm khác như đường, sữa, gạo vẫn rậm rịch tăng giá.


So với thời điểm tuần trước, đến giữa tuần này giá rau, quả tại một số chợ ở Hà Nội đã giảm hoặc giữ bằng với giá trước đó.

Chị Ngàn, tiểu thương bán rau tại chợ Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết giá rau hai hôm nay đã giảm hơn. Chỉ một số loại rau có nguồn gốc Đà Lạt vẫn đắt hơn hoặc giữ cao như vốn có.

Theo khảo sát của phóng viên, cải ngọt tại đây có giá 4.000 đồng/kg, giảm 25% so với tuần trước (6.000 đồng/kg), bắp cải 5.000 đồng/kg giảm 50% so với tuần trước. Riêng rau muống vẫn 7.000 đồng/bó, giá không tăng, không giảm.

Vàng, USD "hạ nhiệt", thực phẩm vẫn rậm rịch tăng giá.

Tương tự tại chợ Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội), giá các loại rau đắt hơn chợ Tân Mai nhưng theo các tiểu thương cho biết, rau cũng đã có dấu hiệu giảm hơn trước. Cải ngọt ở chợ này được bán với giá từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg. Cải ngồng: 12.000 - 14.000 đồng/kg... Trong khi đó, vào tầm cuối tuần trước rau cải ngọt tại chợ có giá 8000 đồng/kg nhưng vẫn khan hàng.Không giống như thịt và cá, thị trường rau quả có thể nay đắt, mai rẻ. Nếu đi lấy hàng rẻ thì bán rẻ, khan hàng thì lại bán đắt hơn”, chị Nga bán rau tại chợ Thanh Xuân Bắc nói.

Một số người bán hàng than thở: rau đã hạ nhiệt nhưng các hàng cà chua, cà rốt, cải thảo, khoai tây lại không giảm mà đang có chiều hướng tăng. Giá 1 kg cà chua giữa tuần trước các chị mua vào tại chợ đầu mối là 12 .000 - 13.000 đồng/kg thì đến tuần này đã tăng lên 17.000 đồng/kg. Đây chỉ làgiá bán buôn còn bán lẻ đến tay người tiêu dùng phảo dao động trong khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg. Cà rốt từ 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Ngược với thị trường rau xanh, cơn “bão” giá vẫn đang "càn quét" trên tất cả các mặt hàng gạo, mì, đường, sữa.... Chị Mi - chủ tiệm tạp hóa trên phố Tân Mai, Hà Nội cho biết: Từ nay đến Tết, các mặt hàng này có thể còn tăng nữa. Bên cạnh đó, thực phẩm ăn liền như mì tôm, thịt hộp cũng tăng từng ngày. Mì gói Omachi trước đó 1 tuần giá 4,5.000 đồng/gói nay phải bán giá mới 5.000 đồng/gói.

Bác Xuân (Định Công, Hà Nội) than thở, tuần trước mua gạo Bắc hương 135.000/yến, hôm nay cũng loại gạo này nhưng giá đã tăng lên 150.000/yến. "Giá đắt đỏ nhưng dù lên đến 200.000 đồng/yến chúng tôi vẫn phải mua vì không thể khác được", bác Xuân nói.

Người dân lao đao khi gạo, thịt, đường vẫn tăng chóng mặt từng ngày.

Tại điểm bán hàng bình ổn giá siêu thị Intimex (96 Định Công, Hà Nội),
giá rau quả không dao động nhiều: cải ngọt gói 0,3 kg giá 4.900 đồng/0,3 kg (khỏang 16.000 đồng/kg), rau muống, rau dền, rau mồng tơi: 5.300 đồng/0,3 kg (khoảng 16.500 đồng/kg) , bắp cải 10.000 đồng/kg…nhưng các mặt hàng đường sữa, bánh kẹo giá tăng đáng kể.

Theo bà Lê Khánh Vân, Giám đốc siêu thị Intimex, các mặt hàng nằm trong danh mục hàng bình ổn giá đã đăng ký với Sở Công thương vẫn được giữ nguyên như rau quả, đồ đông lạnh còn đối với mặt hàng đường sữa hầu như được bán giá mới. Ví dụ như đường tinh luyện giá mới là 23.500 đồng/kg (một ngày trước đó là 22.900 đồng/kg). 

Bà Vân cam kết, siêu thị sẽ không tăng giá các mặt hàng nằm trong diện bình ổn giá dù giá cả ngoài thị trường có tăng. Hiện bia rượu, nước giải khát vẫn chưa tăng giá.

Tại một số chợ khác, thịt lợn, thịt gà được tăng lên từng ngày. Chị Mai bán thịt gà trong chợ Kim Giang cho hay: giá thịt lợn lên nên thịt gà cũng phải lên theo. Thịt gà công nghiệp tháng trước chỉ 35.000 – 40.000 đồng/kg nhưng hiện nay đã tăng lên 50.000 đồng/kg, gà mía từ 50.000 lên 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thịt lợn cũng tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg. Thịt thăn giá 80.000 đồng/kg, thịt nạc mông, sườn 75.000 đồng/kg… Song một số tiểu thương còn cho biết không có hàng để bán. Thịt tăng nên các mặt hàng giò, chả cũng tăng theo, giò lụa lợn tăng từ 80.000 lên 90.000 đồng/kg…

Chị Thái, chủ vườn rau tại Thường Tín (Hà Nội) cho biết: Giá rau cũng chỉ rẻ vài ngày nữa vì lý do một số chủ hàng gom hàng mang vào miền Trung bán nên sẽ khan hàng ngay.


Bài, ảnh: Ngọc Anh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn