Mổ xẻ 1001 lý do hàng thực phẩm đua nhau tăng giá

Kinh tếThứ Tư, 27/10/2010 01:12:00 +07:00

(VTC News) – Giá các loại thực phẩm như gạo, rau củ, thịt đang tăng lên chóng mặt tại các chợ. Giá thực phẩm tại một số siêu thị cũng tăng theo.

(VTC  News) – Giá các loại thực phẩm như gạo, rau củ, thịt đang tăng lên chóng mặt tại các chợ. Giá thực phẩm tại một số siêu thị cũng tăng theo.


1001 lý do để thực phẩm đua nhau tăng giá

Tại chợ Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội), theo khảo sát của phóng viên VTC News, hàng loạt mặt hàng tăng giá. Gạo Bắc Hương tăng từ 125.000 đồng lên 145.000 đồng/yến. Thịt nạc vai lợn tăng từ 6.500 đồng lên 7.000 đồng/lạng, thịt thăn giá 7.500 ngàn đồng/lạng, sườn thăn 7.000 đồng/lạng, tim lợn giá 17.000 đồng/lạng.

Cá hồng 35.000 đồng/kg, cá rô phi giá 30.000đồng/kg, mực tươi 90.000 đồng/kg so với giá cũ 70.000 đồng/kg.

Củ cải giá 10.000đồng/kg so với giá cũ 8.000 đồng/kg, rau cải xanh 2.500 đồng/mớ so với giá cũ 1.500 đồng/mớ. Bắp cải 10.000 đồng, giá cũ là 8.000 đồng. Cà chua lên giá 15.000 đồng/kg, rau ngót 1.500 đồng/mớ so với giá cũ 1.000 đồng.



Thịt lợn là mặt hàng tăng giá đến chóng mặt tại các chợ.

Về nguyên nhân giá thịt lợn lại tăng, theo chị Hóa (Ứng Hòa, Hà Nội), bán thịt lợn tại chợ Thái Thịnh cho biết: do dịch tai xanh nên không lấy được lợn. Còn anh Hoàng, cũng là dân buôn thịt lợn giãi bày: “Nhà tôi phải vào tận Hòa Bình bắt lợn đấy, chứ mua quanh đây giá đắt lắm”.

Tại chợ Thanh Xuân Bắc trên phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội), giá thực phẩm cũng tăng đáng kể. Trứng gà tăng từ 24.000 đồng/chục quả lên 27.000đồng/chục, trứng vịt lộn từ 25.000 đồng lên 30.000 đồng/chục. Rau muống từ 3.000– 4.000 đồng/mớ lên 5.000 – 6.000 đồng, mướp rừng từ 13.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg, cá trắm khúc tăng lên 50.000 đồng so với giá cũ 45.000 đồng/kg. Lý do người bán hàng đưa ra về việc tăng giá do đường tàu hỏng không chuyển hàng ra được!

2 mớ rau cải xanh này có giá 5 ngàn đồng.

Giá thực phẩm cũng tăng vọt tại chợ Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Thịt thăn tăng lên 7.500 đồng/lạng, rau muống hồ tăng lên 8.000 đồng/mớ, gạo tăng 10.000 đồng/yến giá 130.000 đồng/yến.

Tại chợ cóc trên phố Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội, rau cải ngọt giá 10.000 – 12.000 đồng/kg trước đó 8.000 đồng/kg, củ cải giá 12.000 đồng/kg, thịt thăn giá 8.000 đồng/lạng, sườn 70.000 đồng/kg, gạo tăng thêm trung bình 10.000 – 20.000 đồng/yến.

Chợ cóc trên phố Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai giá cả có nhích lên, dù đây vốn là chợ xa trung tâm thành phố, gần các nguồn hàng thực phẩm. Giá dưa cải bẹ trước là 4.000 – 5.000 đồng/kg nay tăng lên 7.000 – 8.000 đồng, chanh 2.500 đồng/quả…

Nhiều người bán hàng không hiểu rõ nguyên nhân tại sao tăng giá, chỉ biết các mặt hàng đều tăng vọt khi mua ở các chợ đầu mối.

Thịt trong siêu thị "hút hàng"

Không chỉ ở ngoài chợ, giá thịt lợn, bò tại một số siêu thị tại Hà Nội cũng tăng, kể cả ở những siêu thị đang tham gia bình ổn giá.

Chị Phạm Thị Tuyết, cán bộ tại trung tâm mua sắm Hapro (102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Thịt lợn, thịt bò tại đây tăng giá 10% từ mấy hôm nay, nhưng  thịt gà không tăng giá”. Cụ thể, thịt ba chỉ giá 70.000 đồng/kg. Cánh gà giá 78.000 đồng/kg, đùi góc gà giá 63.000 đồng/kg, tỏi gà 87.500 đồng/kg, đùi cánh gà 90.500 đồng/kg, đầu cánh gà 26.000 đồng/kg, xương ống gà 23.500 đồng/kg, chân gà to 58.000 đồng/kg.



Thịt lợn tại Hapro cũng tăng giá 10%.


Chúng tôi có mặt tại siêu thị là 9h30 phút sáng 26/10 nhưng lúc này, thịt bò đã bán hết sạch. Trong khi giá rau, củ không tăng so với trước đó thậm chí giá còn rẻ hơn so với ngoài chợ một số mặt hàng củ, quả. Cụ thể, rau muống, rau mồng tơi, rau ngót giá 4.000 đồng/túi, rua cải xanh giá 4.500 đồng/túi, đậu trách 8.000 đồng/túi 400 gr, cải bó xôi 400gr giá 6.800 đồng/túi, hành tây 11.500 đồng/kg, su hào 4.000 đồng/củ, bí xanh 7.000 đồng/kg, bắp cải 8.000 đồng/kg…

Anh Thanh, sinh sống tại tòa nhà Hà Thành Plaza, (102 Thái Thịnh) nhanh tay mua vài cây bắp cải vì giá tại đây rẻ hơn ngoài chợ 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, mua bí xanh, cải bó xôi với giá 6.800 ngàn đồng/túi 400gr. Chị Phương - nội trợ - cho biết: Khi giá cả ngoài chợ tăng vọt từng ngày với đủ lý do không thể hiểu nổi như vàng, đô la tăng giá... chúng tôi cảm thấy an tâm khi lựa chọn hàng hóa trong siêu thị vì có nguồn hàng bình ổn giá.

Ngoài Hapro thì hệ thống siêu thị Fivi Mart của công ty CP Nhất Nam cũng là điểm bán hàng bình ổn giá. Bà Vũ Thị Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhất Nam cho biết: “So với tháng 9, thì đến thời điểm này, giá thực phẩm tại Fivi Mart chưa tăng giá. Gạo ngoài thị trường tăng nhưng vì là một trong 9 mặt hàng bình ổn nên giá cả tại hệ thống siêu thị của chúng tôi vẫn chưa tăng kể cả rau củ.

Tuy nhiên, đầu tháng 11 tới, giá thực phẩm sẽ tăng một chút, dù chúng tôi tham gia bình ổn nhưng không có nghĩa là giữ giá từ đầu đến khi kết thúc chương trình bình ổn giá. Nhưng có tăng giá thì cũng không tăng nhiều. Thị trường tăng thì mình không được phép tăng như thị trường mà thấp hơn giá thị trường là 10%”.


Nhiều bà nội trợ tìm đến siêu thị để mua rau vì an toàn và giá cả có mặt hàng rẻ hơn ngoài chợ.

Bà Hậu nói thêm: Cụ thể giá gạo sẽ tăng khoảng 4%, các loại thịt tăng từ 3% – 5%. Rau củ thì không tăng giá vì sẽ vào mùa thu hoạch của vụ đông xuân. Về lý do tăng giá trong thời gian tới, bà Vũ Thị Hậu nói: “Gạo tăng do ủng hộ miền Trung ngập lụt, năng suất thu hoạch tại miền Bắc đang thấp, giá gạo thế giới tăng nên nhiều công ty có hợp đồng xuất khẩu gạo lớn. Còn thịt lợn tăng giá do có dịch lợn tai xanh”.

Về chất lượng nguồn thực phẩm, bà Hậu khẳng định: “Nguồn thịt lợn, gia cầm chúng tôi mua của các nhà cung cấp có thương hiệu lớn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.



Bài, ảnh: Nguyễn Tâm


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.



Bình luận
vtcnews.vn