Bộ tộc chuyên săn lùng cá sấu và hà mã để ăn thịt

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 17/08/2014 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Món khoái khẩu hàng ngày của bộ tộc El Molo là thịt của hai loài vật hung dữ, là cá sấu và hà mã. (Ánh Tuyết)

Bộ tộc El Molo, sống ở phía tây bắc Kenya, Turkana của châu Phi, nơi đây được ví như chảo lửa khổng lồ với nhiệt độ quanh năm lên tới 45 độ C.

Bộ tộc El Molo, sống ở phía tây bắc Kenya, Turkana của châu Phi, nơi đây được ví như chảo lửa khổng lồ với nhiệt độ quanh năm lên tới 45 độ C.

Bộ tộc EI Molo được cho là di từ khu vực Great Lakes vào khoảng năm 1000 trước Công nguyên xuống vùng bắc của châu Phi.

Bộ tộc EI Molo được cho là di từ khu vực Great Lakes vào khoảng năm 1000 trước Công nguyên xuống vùng bắc của châu Phi.

Do môi trường sống nơi đây quanh năm khô cằn, sỏi đá nên bộ tộc này đã từ bỏ hoạt động nông nghiệp, chuyển sang đánh bắt cá từ ngàn đời nay.

Do môi trường sống nơi đây quanh năm khô cằn, sỏi đá nên bộ tộc này đã từ bỏ hoạt động nông nghiệp, chuyển sang đánh bắt cá từ ngàn đời nay.

Được mệnh danh là bộ tộc nhỏ bé nhưng dũng cảm, gan dạ nhất thế giới bởi cách thức tìm kiếm thức ăn của bộ tộc này.

Được mệnh danh là bộ tộc nhỏ bé nhưng dũng cảm, gan dạ nhất thế giới bởi cách thức tìm kiếm thức ăn của bộ tộc này.

Món khoái khẩu hàng ngày của họ là thịt của hai loài vật hung dữ, là cá sấu và hà mã.

Món khoái khẩu hàng ngày của họ là thịt của hai loài vật hung dữ, là cá sấu và hà mã.

Việc săn bắt cá sấu và hà mã là nhiệm vụ của những người đàn ông khỏe mạnh của bộ tộc. Mỗi khi hạ được một con vật, họ chia đều cho mọi người, cùng nhau thưởng thức thành quả.

Việc săn bắt cá sấu và hà mã là nhiệm vụ của những người đàn ông khỏe mạnh của bộ tộc. Mỗi khi hạ được một con vật, họ chia đều cho mọi người, cùng nhau thưởng thức thành quả.

Những người đàn ông tham gia vào cuộc săn bắn, đều được phụ nữ của bộ tộc trao tặng chiếc vòng và hoa tai đặc biệt nhằm biểu dương sức mạnh của những 'chiến binh' này.

Những người đàn ông tham gia vào cuộc săn bắn, đều được phụ nữ của bộ tộc trao tặng chiếc vòng và hoa tai đặc biệt nhằm biểu dương sức mạnh của những 'chiến binh' này.

Hiện nay, bộ tộc El Molo chỉ còn 450 người. Họ vẫn giữ phong tục và lối sống truyền thống hàng bao đời nay là du mục.

Hiện nay, bộ tộc El Molo chỉ còn 450 người. Họ vẫn giữ phong tục và lối sống truyền thống hàng bao đời nay là du mục.

Cũng giống như phụ nữ trong nhiều bộ tộc khác của châu Phi, phụ nữ của bộ tộc El Molo thích làm đẹp bằng loại bột đỏ. Họ nhuộm kín cơ thể, thậm chí cả tóc để trông hấp dẫn hơn.

Cũng giống như phụ nữ trong nhiều bộ tộc khác của châu Phi, phụ nữ của bộ tộc El Molo thích làm đẹp bằng loại bột đỏ. Họ nhuộm kín cơ thể, thậm chí cả tóc để trông hấp dẫn hơn.

Ngôn ngữ mẹ đẻ của họ đã gần như biến mất, thay thế vào đó là  ngôn ngữ Nilo-Sahara - nước láng giềng của họ.

Ngôn ngữ mẹ đẻ của họ đã gần như biến mất, thay thế vào đó là ngôn ngữ Nilo-Sahara - nước láng giềng của họ.

Cấu trúc nhà ở của người El Molo rất đơn giản, không có sự khác nhau giữa nhà ở và mộ. Họ thường dùng lá cây làm nguyên liệu chính để xây dựng. 'Kiến trúc' chủ yếu hình bát úp, có cánh cửa mở.

Cấu trúc nhà ở của người El Molo rất đơn giản, không có sự khác nhau giữa nhà ở và mộ. Họ thường dùng lá cây làm nguyên liệu chính để xây dựng. 'Kiến trúc' chủ yếu hình bát úp, có cánh cửa mở.

Người El Molo vẫn giữ lối sống nguyên thủy, sơ khai. Họ thường sống theo nhóm người trong một căn nhà và có quan hệ cận huyết. Vì vậy người của bộ tộc này thường mắc rất nhiều bệnh hiếm gặp.

Người El Molo vẫn giữ lối sống nguyên thủy, sơ khai. Họ thường sống theo nhóm người trong một căn nhà và có quan hệ cận huyết. Vì vậy người của bộ tộc này thường mắc rất nhiều bệnh hiếm gặp.

Với chế độ ăn giàu protein, ít rau và thiếu can xi, người El Molo vô cùng nhỏ bé, cấu trúc xương bị biến dạng và trọng lượng cơ thể chỉ nặng từ 30 - 45kg với tuổi thọ chỉ khoảng 45 tuổi.

Với chế độ ăn giàu protein, ít rau và thiếu can xi, người El Molo vô cùng nhỏ bé, cấu trúc xương bị biến dạng và trọng lượng cơ thể chỉ nặng từ 30 - 45kg với tuổi thọ chỉ khoảng 45 tuổi.

Với chế độ bảo vệ động vật hoang dã như hiện nay, người El Molo không còn được tự do săn bắt nữa, thức ăn thay thế của họ là những chú cá nhỏ của hồ nước mặn Kenya.

Với chế độ bảo vệ động vật hoang dã như hiện nay, người El Molo không còn được tự do săn bắt nữa, thức ăn thay thế của họ là những chú cá nhỏ của hồ nước mặn Kenya.

Tuy không được săn bắt động vật tự do như trước nữa, nhưng người El Molo vẫn thi thoảng hạ vài hà mã và cá sấu để ôn lại truyền thống của bộ tộc mình.

Tuy không được săn bắt động vật tự do như trước nữa, nhưng người El Molo vẫn thi thoảng hạ vài hà mã và cá sấu để ôn lại truyền thống của bộ tộc mình.

Bình luận
vtcnews.vn