Cảnh tượng rắn hổ chúa khổng lồ liên tục 'xâm chiếm' nhà dân

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 07/07/2014 10:26:00 +07:00

(VTC News) - Thời gian gần đây, loài rắn hổ chúa khổng lồ, cực độc liên tiếp tấn công 'xâm chiếm' nhà dân. (Minh Hòa)

Thời gian gần đây, loài rắn hổ chúa khổng lồ liên tiếp tấn công nhà dân ở vùng Bhopal, Ấn Độ.

Thời gian gần đây, loài rắn hổ chúa khổng lồ liên tiếp tấn công nhà dân ở vùng Bhopal, Ấn Độ.

Chuyện hàng trăm con rắn mò vào nhà dân trú ngụ cùng với con người là điều khá kỳ lạ, khiến người dân trong vùng sợ hãi.

Chuyện hàng trăm con rắn mò vào nhà dân trú ngụ cùng với con người là điều khá kỳ lạ, khiến người dân trong vùng sợ hãi.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, lý do rắn hổ chúa tìm vào nhà dân là do thời tiết mùa hè năm nay quá nắng nóng.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, lý do rắn hổ chúa tìm vào nhà dân là do thời tiết mùa hè năm nay quá nắng nóng.

Những ngày qua, thời tiết ở vùng Bohpal, Ấn Độ, liên tục tăng cao, tới 45 độ C. Mặc dù không muốn, nhưng chúng phải vào nhà dân để tránh nóng.

Những ngày qua, thời tiết ở vùng Bohpal, Ấn Độ, liên tục tăng cao, tới 45 độ C. Mặc dù không muốn, nhưng chúng phải vào nhà dân để tránh nóng.

Người dân Ấn Độ coi trọng loài hổ chúa, coi chúng là linh vật, nên không giết hại. Tuy nhiên, việc đuổi chúng đi không phải đơn giản.

Người dân Ấn Độ coi trọng loài hổ chúa, coi chúng là linh vật, nên không giết hại. Tuy nhiên, việc đuổi chúng đi không phải đơn giản.

Người dân phải nhờ đến sự trợ giúp của ông Mohd Saleem, một chuyên gia về rắn hổ chúa tới bắt giúp.

Người dân phải nhờ đến sự trợ giúp của ông Mohd Saleem, một chuyên gia về rắn hổ chúa tới bắt giúp.

Những ngày này, ông Mohd Saleem rất bận rộn, vì phải chạy hết nhà nọ đến nhà kia theo lời cầu cứu của họ.

Những ngày này, ông Mohd Saleem rất bận rộn, vì phải chạy hết nhà nọ đến nhà kia theo lời cầu cứu của họ.

Vị chuyên gia về rắn này sẽ bắt chúng, nhốt chúng lại ở một nơi thích hợp và chăm sóc sức khỏe cho chúng.

Vị chuyên gia về rắn này sẽ bắt chúng, nhốt chúng lại ở một nơi thích hợp và chăm sóc sức khỏe cho chúng.

Vào thời điểm phù hợp, ông sẽ thả chúng về tự nhiên.

Vào thời điểm phù hợp, ông sẽ thả chúng về tự nhiên.

Hổ chúa là loài cực độc. Lượng nọc độc trong người nó có thể khiến cả chục người mất mạng.

Hổ chúa là loài cực độc. Lượng nọc độc trong người nó có thể khiến cả chục người mất mạng.

Bình luận
vtcnews.vn