Những pha bắt mồi của "sát thủ" ếch trong thiên nhiên

Khám pháChủ Nhật, 07/11/2010 08:27:00 +07:00

(VTC News) - Loài ếch có thể ăn mọi loại thức ăn mà chúng có thể săn tìm được tùy thuộc vào sức mạnh và khả năng tiêu hóa.

(VTC News) - Ếch là loài động vật thuộc lớp lưỡng cư, chúng có khoảng gần 4000 loài, sống chủ yếu ở rừng mưa nhiệt đới với thân hình có kích thước, màu sắc và hình dáng đa dạng.


Để sinh tồn, loài ếch có thể ăn mọi loại thức ăn mà chúng có thể săn tìm được tùy thuộc vào sức mạnh và khả năng tiêu hóa của chúng.


Các loại thức ăn của ếch thường là các loài côn trùng như châu chấu, nhện, chuồn chuồn, bọ cạp... Đôi khi có những loài ếch lớn sống ở châu Phi, chúng còn săn cả các con mồi như chuột, chim sẻ và thậm chí cả đồng loại.


Chính vì không có răng nên các loài ếch lớn thường sử dụng lưỡi, giống như loài tắc kè và kỳ nhông để bắt mồi. Đặc thù không có răng nên khi tóm được mồi chúng thường nuốt chửng để tiêu hóa trong dạ dày.



BN(theo Dailymail, NG)


 
Bình luận
vtcnews.vn