Xử người cha tẩm xăng thiêu sống con trai 3 tuổi

Pháp luậtThứ Tư, 16/11/2011 05:35:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi lên tiếng dọa nạt mẹ vợ, Quang bế cháu con trai bé bỏng ra ngõ, đổ xăng lên người con rồi châm lửa đốt trước khi lạnh lủng bỏ đi...

(VTC News) - Sáng 16/11, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Quang, (31 tuổi, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) về tội Giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự.

Cưới nhau từ 2007, Quang đã có con trai 3 tuổi với chị Lê Thị Hà (27 tuổi, quê xã tế Tân, Nông Cống). Trong thời gian chung sống, Quang thường xuyên bài bạc, say xỉn và nhiều lần đánh đập vợ dã man.

Không chịu nổi tính vũ phu của Quang, từ 2009, chị Hà bỏ về nhà mẹ đẻ của mình để nương nhờ. Hai người ly thân từ đó. Cháu Linh lúc ở với bố, lúc lại ở với mẹ.

Từ đó, đã nhiều lần Quang đến nhà mẹ vợ doạ nạt, chửi bới. Chị Hà nhiều lần đòi ly hôn nhưng Quang không chịu.

Sáng 27/4/2011, Vũ Văn Quang đi xe máy chở cháu Linh cùng 2 lít xăng đến nhà mẹ vợ gây sự. Gặp bà Nhị -  mẹ vợ, Quang tuyên bố: "nếu mẹ không khuyên con Hà về ở với chồng thì hôm nay, bố con con sẽ chết ở đây”.

Bị doạ nạt nhiều lần nên gia đình bà Nhị không nói lại. Quang bế cháu Linh ra ngõ, đổ xăng lên người con trai, châm lửa rồi bỏ đi.

Người cha "thú tính" đốt chính con mình đứng trước vành móng ngựa 

Phát hiện toàn thân Linh đang bốc cháy, cậu của Linh vội chạy ra ném cháu xuống ao để dập lửa và đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y thương tích của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá: Vũ Quốc Linh (tại thời điểm giám định) bị tổn hại sức khoẻ 86,16%.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của Vũ Văn Quang là dã man, côn đồ, đang tâm châm lửa đốt chính con ruột của mình. Vũ Văn Quang đã tỏ ra hối hận, nhưng xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Quang 20 năm tù giam và phải bồi thường cho bị hại 62 triệu đồng.

Trần Đông

Bình luận
vtcnews.vn