Thú vị loài vật có lưỡi dài nhất hành tinh

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 22/01/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Với độ dài khoảng nửa mét, tê tê được coi là loài vật có lưỡi dài nhất hành tinh. (Xuân Thu)

 

Tê tê hay còn gọi là trút. Chúng còn có tên nữa là xuyên sơn, thuộc họ Manidae, là động vật có vú.

 

Tê tê cũng là một trong những loài có thói quen ‘ngày đi chơi, tối lặn mặt trời đổ thóc ra xay’.

 

Suốt cả ngày chúng thu mình, cuộc tròn và nằm trong hang ngủ. Khi hoàng hôn buông xuống mới là lúc chúng rủ nhau tìm kiếm thức ăn.

 

Món ăn ưa thích của loài này là mối, kiến và các loại côn trùng khác.

 

Bao bọc bên ngoài cơ thể là một lớp vẩy. Khi còn là con non, lớp vẩy có màu trắng và mềm, sau chuyển màu nâu đen và cứng khi chúng trưởng thành.

 

Lớp vẩy được kết bằng chất keratin, giống như móng vuốt, lông và sừng của những động vật có vú khác.

 

Với những chiếc móng dài, cứng và sắc, tê tê đào bới đất để tìm kiếm con mồi.

 

Loài tê tê có cái lưỡi dài kỷ lục. Cuống lưỡi nằm sâu trong lồng bụng và chứa chất dính kì lạ.

 

Khi gặp con mồi, chúng sẽ sử dụng cái lưỡi độc nhất vô nhị của mình như một công cụ hiệu quả nhất.

 

Con mồi sẽ khó lòng thoát chết khi đã bị tê tê phát hiện. Chỉ trong tích tắc, côn trùng đã nằm ngọn trong ổ bụng của chúng.

 

Điều lạ lùng của loài này không chỉ nằm ở cái lưỡi dài, mà người ta còn biết đến chúng với khả năng di chuyển độc đáo.

 

Tuy có 4 chi, nhưng chúng chỉ dùng 2 chi sau để di chuyển. Khi di chuyển, chúng co hai chi trước lên và nhẹ nhàng di chuyển bằng hai chi sau.

 

Tê tê có phần đuôi dài, linh hoạt. Chúng sử dụng đuôi như công cụ giữ chắc mỗi khi leo trèo.

 

Khoảng 2 năm sau khi sinh ra, tê tê được coi là trưởng thành và có khả năng giao phối, sinh sản.

 

Thời gian mang thai của tê tê khoảng 4 đến 5 tháng. Mỗi lứa đẻ từ một đến 3 con. Điều lạ lùng là rất hiếm khi số lượng con trong một lần sinh sản là hai.

 

Từ xa xưa trong dân gian người ta đã cho rằng thịt và vẩy tê tê là ‘thần dược’, dùng nó như một vị thuốc.

 

Nhiều nơi dùng thịt tê tê bồi bổ cho phụ nữ sau khi sinh. Thịt tê tê có công dụng điều hòa khí huyết, kích thích tăng lượng sữa khi nuôi con.

 

Vẩy tê tê dùng để hạ sốt, chữa bỏng da, hen suyễn, chống dị ứng và uống khi mắc các bệnh về tiêu hóa, thậm chí còn dùng chúng để xua đuổi tà ma.

 

Với nhiều công dụng như thế, nên con người đã tìm mọi cách để săn bắt ồ ạt loài tê tê.

 

Hiện tê tê đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chúng nằm trong danh sách đỏ thế giới, cấm bắt, giết, buôn bán dưới mọi hình thức.

 

Điều đáng buồn là Việt Nam lại là một trong những nước có nạn buôn bán ngầm và tiêu thụ tê tê nhiều nhất thế giới.

 
Bình luận
vtcnews.vn