Cảnh tượng người đấu với bò ở Ấn Độ

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 21/07/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Ở Ấn Độ có những cuộc thi đấu giữa người với bò vô cùng nguy hiểm.

Tại bang Tamil Nadu của Ấn Độ từ lâu đã tồn tại một môn thể thao truyền thống gọi là Jallikattu – môn đấu bò của người Ấn.

Tại bang Tamil Nadu của Ấn Độ từ lâu đã tồn tại một môn thể thao truyền thống gọi là Jallikattu – môn đấu bò của người Ấn.

Tại đây người ta không cần đến áo choàng đỏ và thanh kiếm sắc, họ chế ngự con bò hung hãn bằng chính đôi tay trần và lòng can đảm của mình.

Tại đây người ta không cần đến áo choàng đỏ và thanh kiếm sắc, họ chế ngự con bò hung hãn bằng chính đôi tay trần và lòng can đảm của mình.

Những con bò này tuy không có được vẻ ngoài “hoành tráng” như bò tót Tây Ban Nha nhưng sự hung hãn, đặc biệt là nhanh nhẹn thì lại có thừa.

Những con bò này tuy không có được vẻ ngoài “hoành tráng” như bò tót Tây Ban Nha nhưng sự hung hãn, đặc biệt là nhanh nhẹn thì lại có thừa.

Những người tham gia sẽ vận dụng sức mạnh và sự khéo léo của mình để khống chế con bò đực đủ lâu theo quy định nhằm giành lấy những khoản thưởng được đưa ra từ trước.

Những người tham gia sẽ vận dụng sức mạnh và sự khéo léo của mình để khống chế con bò đực đủ lâu theo quy định nhằm giành lấy những khoản thưởng được đưa ra từ trước.

Người dân địa phương, đặc biệt là thanh niên rất ưa thích trò chơi mạo hiểm này, họ thường tập trung rất đông để cổ vũ các cuộc thi.

Người dân địa phương, đặc biệt là thanh niên rất ưa thích trò chơi mạo hiểm này, họ thường tập trung rất đông để cổ vũ các cuộc thi.

Những đấu sỹ không được trang bị bất kỳ vật dụng nào để tấn công cũng như tự vệ, họ chỉ có đôi bàn tay và lòng can đảm của mình.

Những đấu sỹ không được trang bị bất kỳ vật dụng nào để tấn công cũng như tự vệ, họ chỉ có đôi bàn tay và lòng can đảm của mình.

Chính vì vậy mà việc sứt đầu mẻ trán diễn ra như cơm bữa, con bò đực đang giận dữ có thể hất văng 3-4 người đàn ông một cách dễ dàng.

Chính vì vậy mà việc sứt đầu mẻ trán diễn ra như cơm bữa, con bò đực đang giận dữ có thể hất văng 3-4 người đàn ông một cách dễ dàng.

Các đấu sỹ thường tìm cách nắm lấy cái bướu của con bò rồi leo lên lưng hoặc đè nó xuống.

Các đấu sỹ thường tìm cách nắm lấy cái bướu của con bò rồi leo lên lưng hoặc đè nó xuống.

Jallikattu đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Ngày xưa các vị vua thường sử dụng nó như một phương pháp để kiểm tra các hoàng tử của mình.

Jallikattu đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Ngày xưa các vị vua thường sử dụng nó như một phương pháp để kiểm tra các hoàng tử của mình.

Mỗi giải đấu được tổ chức thu hút hàng chục ngàn người tham gia, và kết thúc với hàng trăm đấu sỹ “nghỉ ngơi” trong bệnh viện.

Mỗi giải đấu được tổ chức thu hút hàng chục ngàn người tham gia, và kết thúc với hàng trăm đấu sỹ “nghỉ ngơi” trong bệnh viện.

Năm 2008, môn thể thao truyền thống này bị cấm sau khi có cáo buộc cho rằng người ta cho bò uống rượu và ăn ớt để tăng độ hung dữ của chúng.

Năm 2008, môn thể thao truyền thống này bị cấm sau khi có cáo buộc cho rằng người ta cho bò uống rượu và ăn ớt để tăng độ hung dữ của chúng.

Lệnh cấm này sau đó được bãi bỏ. Hiện nay những con vật được kiểm tra kỹ càng trước khi tham gia vào cuộc đấu. Tuy nhiên điều đó có vẻ như chẳng làm giảm bớt sự nguy hiểm của trò chơi khủng khiếp này!

Lệnh cấm này sau đó được bãi bỏ. Hiện nay những con vật được kiểm tra kỹ càng trước khi tham gia vào cuộc đấu. Tuy nhiên điều đó có vẻ như chẳng làm giảm bớt sự nguy hiểm của trò chơi khủng khiếp này!

Bình luận
vtcnews.vn