Đã xác định được cây hoa lạ ở Thái Bình

Phóng sự - Khám pháThứ Năm, 23/05/2013 09:40:00 +07:00

(VTC News) - Đối chiếu hoa phát hiện được với nội dung tạp chí dược liệu và sức khỏe cộng đồng mô tả thì rất khớp nhau.

(VTC News) - Đối chiếu hoa phát hiện được với nội dung tạp chí dược liệu và sức khỏe cộng đồng mô tả thì rất khớp nhau.


Như tin đã đưa, ngày 15-5-2013 có bông hoa lạ mọc từ mặt đất chưa rõ là hoa gì. nhưng đến nay, chồi non cạnh bông hoa đã bung rõ lá. Những lá này là lá cây khoai na. Như vậy, đã xác định được hoa lạ ở thái bình là hoa của cây khoai na.

Tạp chí về dược liệu và sức khỏe cộng đồng giới thiệu về cây khoai na như sau:

Thân củ khoai Na: nằm trong đất, củ hình bán cầu, rộng khoảng 20cm, mặt dưới lồi mang một số rễ phụ và có những nốt như củ khoai tây, vỏ củ màu nâu thịt trắng vàng và cứng.

Hoa khoai na 
Khoai na khi đã mọc chồi 
Lá khoai Na: mọc sau khi đã có hoa, thường chỉ có một lá, có cuống cao tới 1.5m màu xanh sẫm có đốm bột trắng (lốm đốm như da trăn), phiến chia làm 3 tựa như lá đu đủ.

Cụm hoa khoai Na: gồm một mô to màu đỏ xanh có đốm trắng, mặt trong màu đỏ thẫm bao lấy một bông mo là một trục mang phần hoa cái ở dưới, phần hoa đực ở trên và một phụ bộ hình quy đầu màu nâu.

Đối chiếu hoa phát hiện được với nội dung tạp chí dược liệu và sức khỏe cộng đồng mô tả thì rất khớp nhau.
Chồi khoai na 
Từ thực tế quan sát được về lá, từ cuống lá bung ra đúng là lá khoai na và đúng với mô tả của tạp chí dược liệu và sức khỏe cộng đồng, vì vậy ta kết luận hoa phát hiện được ở Thái Bình là hoa cây khoai na.


Trần Ngọc Bảo

Bình luận
vtcnews.vn