Dựng tóc gáy với đội quân tượng ma quái ở Nhật Bản

Phóng sự - Khám pháThứ Sáu, 17/05/2013 11:33:00 +07:00

(VTC News) – Trong văn hóa truyền thống của người Nhật, Jizo được xem là một vị thần cứu tinh thường giúp đỡ những ai không may bị đày xuống địa ngục. (Thái Hồ)

Tại những sườn núi cằn cỗi của ngọn núi lửa Chausudake thuộc tỉnh Tochigi có hàng trăm bức tượng thần Jizo đứng bên nhau, tạo thành một đội quân ma quái.

Tại những sườn núi cằn cỗi của ngọn núi lửa Chausudake thuộc tỉnh Tochigi có hàng trăm bức tượng thần Jizo đứng bên nhau, tạo thành một đội quân ma quái.

Thần Jizo được xem là một vị thần tốt bụng chuyên giúp đỡ mọi người.

Thần Jizo được xem là một vị thần tốt bụng chuyên giúp đỡ mọi người.

Tượng của thần Jizo thường được đặt ở các ngã tư đường để giúp cho du khách chọn được con đường tốt.

Tượng của thần Jizo thường được đặt ở các ngã tư đường để giúp cho du khách chọn được con đường tốt.

Người Nhật cực kỳ coi trọng sự phù hộ của thần Jizo, nhất là đối với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Người Nhật cực kỳ coi trọng sự phù hộ của thần Jizo, nhất là đối với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Do đó những bức tượng của thần Jizo cũng thường được trang trí với quần áo hoặc yếm của trẻ em.

Do đó những bức tượng của thần Jizo cũng thường được trang trí với quần áo hoặc yếm của trẻ em.

Những gia đình có trẻ em bị chết thường đem đồ chơi và quần áo của đứa trẻ tới đặt bên cạnh những bức tượng này để cầu xin thần Jizo bảo vệ cho linh hồn chúng.

Những gia đình có trẻ em bị chết thường đem đồ chơi và quần áo của đứa trẻ tới đặt bên cạnh những bức tượng này để cầu xin thần Jizo bảo vệ cho linh hồn chúng.

Người ta cũng đặt cả tiền lẻ trước những bức tượng để cầu xin may mắn, tài lộc cho bản thân.

Người ta cũng đặt cả tiền lẻ trước những bức tượng để cầu xin may mắn, tài lộc cho bản thân.

Tượng thần Jizo cũng là thần tượng phổ biến nhất, có thể gặp ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản.

Tượng thần Jizo cũng là thần tượng phổ biến nhất, có thể gặp ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản.

Tuy nhiên cảnh rất nhiều pho tượng bằng đá tập trung nơi sườn núi hoang vu cằn cỗi nơi đây lại tạo nên một vẻ ma quái khá đáng sợ.

Tuy nhiên cảnh rất nhiều pho tượng bằng đá tập trung nơi sườn núi hoang vu cằn cỗi nơi đây lại tạo nên một vẻ ma quái khá đáng sợ.

Chính vì vậy mà khu vực này trở nên rất nổi tiếng và trở thành điểm tham quan lý thú đối với cả người dân Nhật Bản lẫn du khách nước ngoài.

Chính vì vậy mà khu vực này trở nên rất nổi tiếng và trở thành điểm tham quan lý thú đối với cả người dân Nhật Bản lẫn du khách nước ngoài.

Bình luận
vtcnews.vn