Vẻ đẹp dựng tóc gáy của loài rắn mọc sừng khắp cơ thể

Phóng sự - Khám pháThứ Năm, 09/05/2013 04:11:00 +07:00

(VTC News) - Loài rắn này mọc sừng từ đầu đến đuôi. Những chiếc sừng như gai nhọn, đủ các màu sắc, giúp chúng lẩn trốn hiệu quả. (Điền Phong)

Loài rắn kỳ lạ Bush Viper được tìm thấy tại khu bảo tồn Takamanda, Cộng hòa Cameroon.

Loài rắn kỳ lạ Bush Viper được tìm thấy tại khu bảo tồn Takamanda, Cộng hòa Cameroon.

Đây là loài rắn ít được nghiên cứu nhất thế giới.

Đây là loài rắn ít được nghiên cứu nhất thế giới.

Gần như chưa có tài liệu nào của các nhà khoa học nghiên cứu về loài rắn này.

Gần như chưa có tài liệu nào của các nhà khoa học nghiên cứu về loài rắn này.

Chúng chỉ mới được phát hiện từ cách này khoảng 30 năm bởi các nhà sinh vật đến từ châu Âu.

Chúng chỉ mới được phát hiện từ cách này khoảng 30 năm bởi các nhà sinh vật đến từ châu Âu.

Trong một số nghiên cứu sơ lược, thì có thể loài rắn này còn tồn tại từ thời cổ đại, cách nay cả chục triệu năm.

Trong một số nghiên cứu sơ lược, thì có thể loài rắn này còn tồn tại từ thời cổ đại, cách nay cả chục triệu năm.

Cũng có thể chúng là biến dị của một loài rắn, mà hầu hết đã tuyệt chủng. Nhờ cơ duyên nào đó, mà chúng còn tồn tại ở khu rừng Takamanda, thuộc Cộng hòa Cameroon.

Cũng có thể chúng là biến dị của một loài rắn, mà hầu hết đã tuyệt chủng. Nhờ cơ duyên nào đó, mà chúng còn tồn tại ở khu rừng Takamanda, thuộc Cộng hòa Cameroon.

Đây là khu rừng già, ít có dấu chân người đặt tới.

Đây là khu rừng già, ít có dấu chân người đặt tới.

Loài rắn này sống trên cây, ẩn nấp trong các tán lá, ở những vùng ẩm ướt.

Loài rắn này sống trên cây, ẩn nấp trong các tán lá, ở những vùng ẩm ướt.

Không chỉ sở hữu lớp vảy kỳ lạ, loài rắn này còn có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể để hòa lẫn với môi trường xung quanh nhằm trốn tránh kẻ thù hay đánh lừa con mồi.

Không chỉ sở hữu lớp vảy kỳ lạ, loài rắn này còn có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể để hòa lẫn với môi trường xung quanh nhằm trốn tránh kẻ thù hay đánh lừa con mồi.

Loài rắn này thường không tấn công con người và các động vật to lớn nhưng lượng nọc độc tiết ra sau mỗi cú đớp có thể gây tử vong cho một người trưởng thành.

Loài rắn này thường không tấn công con người và các động vật to lớn nhưng lượng nọc độc tiết ra sau mỗi cú đớp có thể gây tử vong cho một người trưởng thành.

Thức ăn của chúng là các loài côn trùng, bò sát, ếch nhái...

Thức ăn của chúng là các loài côn trùng, bò sát, ếch nhái...

Chúng là loài hiền lành, nhút nhát.

Chúng là loài hiền lành, nhút nhát.

Hình thức bên ngoài của loài rắn này thực sự kinh dị.

Hình thức bên ngoài của loài rắn này thực sự kinh dị.

Tuy nhiên, sự kinh dị của nó, đôi khi lại là vẻ đẹp đặc biệt với nhiều người

Tuy nhiên, sự kinh dị của nó, đôi khi lại là vẻ đẹp đặc biệt với nhiều người

Bình luận
vtcnews.vn