Phát lộ tượng đá 'quái thú' kỳ dị khổng lồ

Phóng sự - Khám pháThứ Sáu, 11/01/2013 01:04:00 +07:00

Các nhà khảo cổ đã khai quật được bức tượng đá động vật khổng lồ có hình thù kỳ dị ở Thành Đô thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc.(Theo Kiến thức)

Đây có thể là những đồ vật được sử dụng trong một nghi lễ trong thời kỳ đầu thành lập Thành Đô

Đây có thể là những đồ vật được sử dụng trong một nghi lễ trong thời kỳ đầu thành lập Thành Đô

Tại điểm khai quật này, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một số lượng lớn các hiện vật khác

Tại điểm khai quật này, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một số lượng lớn các hiện vật khác

Các thành viên của nhóm khảo cổ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu bức tượng đá

Các thành viên của nhóm khảo cổ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu bức tượng đá

Bức tượng đá đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và các phương tiện truyền thông địa phương

Bức tượng đá đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và các phương tiện truyền thông địa phương

Tuy nhiên, đó mới chỉ là phỏng đoán. Hình thù thực sự và ý nghĩa của nó hiện vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là phỏng đoán. Hình thù thực sự và ý nghĩa của nó hiện vẫn chưa được xác định.

Tượng đá được cho là có hình giống một con gấu trúc khổng lồ, bởi nó được khai quật tại một trong 3 địa điểm duy nhất tại Trung Quốc từng loài này sinh sống trong tự nhiên

Tượng đá được cho là có hình giống một con gấu trúc khổng lồ, bởi nó được khai quật tại một trong 3 địa điểm duy nhất tại Trung Quốc từng loài này sinh sống trong tự nhiên

Bức tượng đá  dài khoảng 3,3 m và cao khoảng 1,5 m, được xác định có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi

Bức tượng đá dài khoảng 3,3 m và cao khoảng 1,5 m, được xác định có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi

Bình luận
vtcnews.vn