Xẻ thịt dã man bò biển trong Sách đỏ Việt Nam

Thời sựThứ Bảy, 08/09/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Con bò biển nặng một tạ vừa bị xẻ thịt để bán vào các nhà hàng ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã lên tiếng.

(VTC News) - Con bò biển nặng một tạ vừa bị xẻ thịt để bán vào các nhà hàng ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã lên tiếng.

Ngày 7/9, Giám đốc Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã (WAR) Nguyễn Vũ Khôi cho biết vừa phát hiện một vụ xẻ thịt bò biển (Dugong) xảy ra ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Loài động vật có trong Sách đỏ của Việt Nam bị cho là được đưa vào các nhà hàng tiêu thụ.

Miếng da còn sót lại sau vụ sát hại bò biển ở Phú Quốc. Ảnh: N.T. 

Theo ông Khôi, đây là hành vi sát hại và mua bán trái phép động vật hoang dã. Vì vậy, Giám đốc WAR đề nghị cơ quan chức năng ở Kiên Giang vào cuộc để xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Một nguồn tin cho biết con bò biển bị sát hại ở Phú Quốc nặng đến 1 tạ, được ngư dân đưa từ ngoài khơi vào bờ xẻ thịt. Giá bán vào nhà hàng dao động từ 400.000-500.000 đồng/kg và khi WAR phát hiện thì thương lái đã bán sạch phần thịt, chỉ còn lại một miếng da với mỡ của bò biển.

Bò biển còn được gọi là cá cúi. Đây là loài động vật có vú lớn, sống ở biển, trưởng thành có thể dài 3m và nặng hơn 4 tạ. Do di chuyển chậm chạp, thân hình to lớn nên dễ mắc lưới ngư dân.

Ở Việt Nam, Côn Đảo và Phú Quốc là hai nơi ghi nhận có sự sinh sống của bò biển với số lượng không quá 100 con.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn