Tận mục rùa biển quý hiếm ở Bạc Liêu

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 21/03/2012 10:16:00 +07:00

Rùa biển có tên khoa học là Cretta Caretta - loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, được phát hiện ở nhà ông Huỳnh Trung Trực (Bạc Liêu).

Rùa biển có tên khoa học là Cretta Caretta - loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, được phát hiện ở nhà ông Huỳnh Trung Trực (Bạc Liêu).

Chiều 21/3, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bạc Liêu phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức thả rùa biển quý hiếm nặng hơn 15kg về môi trường thiên nhiên tại cửa biển phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Qua nhận định của cán bộ chuyên môn, có khả năng đây là loài rùa có tên khoa học là Cretta Caretta thuộc họ Vích (bộ rùa biển), phân bố khắp Việt Nam, tập trung nhiều ở khu đảo Bạch Long Vĩ và Cát Bà, TP. Hải Phòng. Rùa biển này là loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, tuyệt đối cấm đánh bắt, mua bán, vận chuyển.

Theo tin báo của người dân, sáng cùng ngày, công an phường 2, thành phố Bạc Liêu, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu xuống kiểm tra nhà ông Huỳnh Trung Trực, 54 tuổi, thuộc khóm 3, phường 2, đang nuôi một con rùa biển lớn.

Qua quan sát, xác định đây là loài rùa biển thuộc dạng quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Do đó, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ và đem thả rùa ra biển.

Theo ông Trực trình bày, khoảng tuần trước ông mua con rùa này của một người hành nghề đánh bắt hải sản ở cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, với giá 1 triệu đồng đem về nuôi. Khi mua, rùa nặng 15,4kg, bị thương ở 2 chi sau do rùa mắc lưới, ăn uống kém, đến nay không phát triển so với lúc mới mua.

TheoTTXVN


Bình luận
vtcnews.vn