Chuyên gia tâm lí, Bác sĩ Vũ Minh Phượng (Chương trình "Cửa sổ tình yêu" của Đài Tiếng nói Việt Nam) cho rằng: "Việc sử dụng búp bê tình dục để thỏa mãn nhu cầu có hai mặt có lợi và có hại. Trước tiên, nếu chỉ dùng búp bê để thỏa mãn nhu cầu tình dục thì cũng không có vấn đề gì vì nó tránh mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, tác hại của nó là, nếu lạm dụng quá mức thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe".
Chuyên gia tâm lí Minh Phượng còn cho biết thêm, nếu lạm dụng búp bê quá mức rất có thể dẫn đến hội chứng "thích giả, chán thật" ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của họ. Hoặc có nhiều người chưa nhận thức được vấn đề, có thể dùng búp bê chung nhau và chính con búp bê sẽ biến thành vật lây bệnh. "Tôi khuyên các bạn trẻ nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng loại "đồ chơi" này", bà Phượng nói.
TS. BS Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thì lại thiên về ý kiến cho rằng "tự sướng" với búp bê là một thói quen xấu. ông cho rằng: "Tôi cũng đã từng được biết việc buôn bán búp bê tình dục tại Việt Nam. Người ta sử dụng búp bê tình dục, đồ chơi tình dục như là một dụng cụ để giải quyết nhu cầu về sinh lí. Việc sử dụng những sản phẩm này là trái với tự nhiên, mà trái với tự nhiên thì chắc chắn sẽ không tốt. Nhiều người quan niệm sử dụng các búp bê sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh liên quan đến bệnh tình dục. Tuy nhiên, việc sử dụng chung một cách bừa bãi, không vệ sinh cẩn thận thì búp bê lại là vật lây nhiễm bệnh nguy hiểm".