Hình ảnh, clip sửng sốt về các cặp song sinh dính liền

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 23/03/2010 06:20:00 +07:00

(VTC News) – Những cặp song sinh dính liền này đã gây sửng sốt cả thế giới. Hai anh em dính liền lấy hai chị em, hai chị em dính liền lấy chung một chồng...

(VTC News) – Nhiều cặp sinh đôi sau khi ra đời đã gây sửng sốt cho nhiều người vì họ có hình thù kỳ lạ như dính đầu, dính bụng, 4 tay 3 chân.

Hai anh em lấy hai chị em

 

Cặp sinh đôi dính bụng nổi tiếng là anh em Chang và Eng sinh ngày 11/5/1811 tại Samutsongkram thuộc Thái Lan. Họ được sinh ra trong một gia đình làm nghề đánh cá. Hai người này sinh ra đã bị dính nhau ở phần sụn xương ức. Tuy gan của họ dính với nhau nhưng hoàn chỉnh một cách độc lập. Y học thế kỷ 19 không đủ phương tiện để mổ tách họ.

 

Anh em Chang và Eng  
Năm 1829,  một nhà buôn người Anh tên là Robert Hunter tình cờ phát hiện ra họ và đưa họ đi biểu diễn vòng quanh thế giới. Sau khi hợp đồng với Robert Hunter hết hạn, họ đã kinh doanh riêng và gặt hái thành công. Năm 1839, trong khi thăm  Wilkesboro, Bắc Carolina, họ đã bị cuốn hút bởi thành phố này và quyết định ở lại sinh sống tại đây, và trở thành công dânHoa Kỳ.

 

Quyết tâm bắt đầu một cuộc sống bình thường nhất có thể, họ định cư ở một đồn điền, mua nô lệ, và đổi tên thành "Bunker". Năm 1843, họ cưới hai chị em gái. Chang cưới Adelaide Yates và Eng cưới Sarah Anne Yates. Chang và vợ có 10 người con; vợ chồng Eng có 11 người con. Nhưng theo thời gian hai chị em đã có những tranh cãi, cuối cùng hai căn nhà được xây dựng ở phía tây của núi Airy.

 

Và điều khó khăn là 2 người dính nhau này sẽ sống thế nào với 2 bà vợ có mâu thuẫn? Cuối cùng, họ thống nhất quyết định cặp sinh đôi này sẽ luân phiên sống ở mỗi nhà khoảng ba ngày một tuần. Trong thời kỳ Nội chiến Hoa Kỳ, con trai của Chang là Christopher và con trai của Eng là Stephen đều chiến đấu cho Liên minh miền Nam Hoa Kỳ. Chang và Eng mất một phần tài sản do chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, họ một lần nữa quyết định đi biểu diễn, nhưng lần này không được thành công lắm.

 

Cả hai qua đời cùng một ngày vào tháng 1/1874. Chang bị viêm phổi, đột tử trong khi đang ngủ. Eng tỉnh dậy và thấy người anh em mình đã chết, ông gọi vợ con của Chang đến. Một người bác sĩ được gọi đến để làm một cuộc phẫu thuật tách khẩn cấp, nhưng Eng từ chối tách rời khỏi người anh em đã chết của mình. Eng chết ba giờ sau đó.

 

Chị em người nhện chung một chồng

 

Chị em song sinh người nhện thuở niên thiếu. 

Ở Ấn Độ có cặp song sinh Ayara và Jayara Ratun, sinh năm 1970 tại thành phố Basirhat, bang Tây Bengal. Sau đó, họ đổi tên thành Ganga và Jamuna Mondal và đi biểu diễn để kiếm tiền.


Cặp chị em dính liền này có 2 trái tim, 4 tay nhưng chung nhau 3 chân, 2 quả thận, 1 buồng gan và cơ quan sinh sản. Cái chân thứ 3 là chân thừa nên 2 chị em thường giấu nó vào trong quần áo.

 

Chị em  Ganga và Jamuna Mondal có thể tự leo cầu thang dễ dàng.
Vì khi đi, phải dùng cả tay và chân nên 2 chị em này được gọi với cái tên “người nhện”. Với thân hình kỳ lạ nên họ tham gia biểu diễn để thu hút người xem. Họ đi diễn 5 giờ mỗi tối và trở về với 26 bảng Anh tiền công.  Người nhện cho biết: “Chúng tôi không thường xuyên đi ra ngoài vì không thích bắt gặp những ánh mắt tò mò”.


Năm 22 tuổi, 2 chị em này lấy chung 1 ông chồng 45 tuổi tên là Gadadhar. Khi được hỏi anh yêu ai hơn thì anh trả lời: “Tôi đều yêu cả 2 chị em như nhau”.

 

Video chị em người nhện. 
Năm 1993, cặp song sinh mổ đẻ được một bé gái. Nhưng chỉ vài giờ sau, em bé đã qua đời. Và bác sỹ khuyên không nên có con nữa vì rất nguy hiểm đến tính mạng.


 

Cặp song sinh xinh đẹp với hai đầu một thân


Cặp song sinh Abigail và Brittany, sinh năm 1990, tại Carver, thuộc bang Minesota (Mỹ) cùng sở hữu một cơ thể.


Chị em  Abigail và Brittany trông cũng khá xinh xắn khi còn là những cô bé.

Tuy nhiên, một cơ thể đó không giống như người bình thường mà có tới 4 lá phổi, hai quả tim, một gan, 2 hệ thần kinh, 2 túi mật, 2 dạ dày, một ruột già, một ruột non, 2 thận trái, một thận phải, một xương chậu, một cặp buồng trứng, một tử cung, một bàng quang và một cơ quan sinh dục. Và việc tách rời họ là vô cùng khó khăn và ảnh hưởng đến sự sống của họ.

 

Khi vừa được sinh ra, các bác sĩ cho rằng họ chỉ sống được 1 ngày, nhưng thực tế không như vậy. Được hơn 1 tuổi, chị em Abigail và Brittany bắt đầu tập đi và họ phải học cách phối hợp nhịp nhàng với nhau bởi hai bộ não hoạt động độc lập lại cùng điều khiển một cơ thể. Việc phối hợp cũng rất ăn ý vì họ có thể chơi piano và bóng rổ nhuần nhuyễn.


Abigail có cái đầu ở bên trái (trong ảnh), bên chịu trách nhiệm điều khiển cánh tay phải và chân phải, còn phần bên kia dành cho Brittany. Thậm chí họ có thể lái cả xe ô tô số tự động, khi đó Abigail sẽ chịu trách nhiệm điều khiển 2 chân để sử dụng cần phanh và ga, còn Brittany sử dụng 2 tay để lái và bật tắt đèn tín hiệu.

 

Cặp song sinh Abigail và Brittany  


Mỗi buổi sáng thức giấc, 2 cô phải phối hợp với nhau để trang điểm. Tuy nhiên, Brittany nói: “Chúng tôi hoàn toàn là 2 người khác nhau. Tôi thích nhuộm tóc màu đỏ tía. Chúng tôi thường tranh luận với nhau". Còn Abigail cho biết: “Tôi thích màu hồng”. Abigail thích uống nước hoa quả vào bữa ăn sáng, còn Brittany thích uống sữa. Abigail có khuynh hướng trở thành nhà lãnh đạo với cá tính ương ngạnh, luôn muốn điều khiển mọi thứ trong nhà. Trong khi đó Brittany chỉ thích vui đùa, đọc sách và chơi với các
con vật.

 





Nguyễn Tâm
(Theo Wikipedia, Phreeque, The sun, Bild, yourdiscovery).

 

Bình luận
vtcnews.vn