(VTC News) - Sau gần 10 ngày tiến hành khai quật tại điểm di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi (Hà Tĩnh) đã phát hiện nhiều cổ vật như chén, bát, đĩa, hũ gốm...
Ngày 29/12/2009, Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khai quật đợt 3 di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi, tại địa bàn xã Xuân Viên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh).
 |
| Một số đồ dùng sinh hoạt được tìm thấy chiều 5-1 tại di chỉ Phôi Phối. |
Đến chiều ngày 5/1/2010, sau khi khai quật được 3 hố (18m x 20m x 25m) đã phát hiện được một số cụm mộ huyệt của người xưa. Trong những ngôi mộ này có một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày bằng cổ như chén, đĩa, bát, nồi, bình gốm, hũ gốm. Một số hiện vật đã bị nứt, vỡ nát.
"Khả năng các hiện vật trên đã bị đập vỡ trước khi chôn xuống đất. Qua hiện vật, có thể biết rằng chính nơi đây đã có sự cư trú của cư dân cổ Bãi Cọi cách ngày nay khoảng 2.000 năm", Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng đoàn khảo cổ học Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam cho biết.
 |
| Những hiện vật tìm được trong lần khai quật năm 2008. |
 |
| Bình và hũ gốm tìm được năm 2008. |
Đoàn khảo cổ đang tiếp tục khai quật sang hố thứ 4 về phía Đông Bắc của khu di tích, có diện tích 49m2. Đợt khai quật lần này được triển khai trên diện tích 200m2 và kết thúc vào tháng 4-2010.
Trước đó, vào năm 2008, trong lần khai quật tại Phôi Phối - Bãi Cọi cũng đã phát hiện nhiều hiện vật gốm sứ, khuyên tai 3 mấu, lưỡi rìu cổ quý hiếm.
Được biết, lần đầu tiên phát hiện di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi là vào năm 1974. Lần 1 được Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội khai quật và kết luận niên đại thuộc hậu kỳ đá mới. Năm 2008, Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai quật lần thứ 2 và có những phát hiện mới về sự giao thoa giữa nền văn hóa Đông Sơn và văn hóa Sa Huỳnh.
Hồng Long