Một hộp sọ được phát hiện gần 80 năm trước gây băn khoăn cho nhiều người. Họ chưa biết đây có phải là bằng chứng về đứa con của ngoài hành tinh và con người hay là kết quả biến dị gen của con người.
Theo báo chí Đức thì chiếc sọ này được 1 cặp vợ chồng người Mỹ phát hiện tại 1 hầm mỏ ở Mexico vào năm 1930, nhưng năm 1999, người thân của họ mới mang hộp sọ này giao cho nhân viên nghiên cứu. Bên cạnh hộp sọ có 1 bộ xương người, nó không khác gì với xương người.
Nhà khoa học Lloyd Pye, người Mỹ tin rằng, hộp sọ này chính là bằng chứng về sự tồn tại “đứa con lai” của người ngoài hành tinh và con người.

Hình ảnh hộp sọ được phát hiện. (Ảnh: Epochtimes.com).
Những thí nghiệm ban đầu cho thấy sinh vật này sống vào khoảng 900 năm trước đây, chết ở khoảng 5 tuổi. Hộp sọ này khá to, to hơn so với hộp sọ của người bình thường 400 cm2, mật độ xương so với người bình thường thì chất lượng hơn 50%. Thần kinh thị giác không giống với con người, không có xoang trán. Kết quả kiểm nghiệm ADN chỉ có thể kiểm tra được mẹ của chiếc sọ này là con người nhưng không thể tìm ra ADN của người cha.
Những người phản đối cho rằng hộp sọ của người chết có thể chỉ là 1 sự đột biến gen kỳ lạ, ví dụ như một bệnh nhân mắc bệnh Progeria.
Theo VNN/ Epochtimes.com