Hai con tàu vũ trụ của Mỹ đã đâm vào bề mặt mặt trăng hôm qua với sứ mệnh tìm nước, nhưng các nhà khoa học cho biết vẫn còn quá sớm để kết luận sứ mệnh này có thành công hay không.
![]() |
| Hình ảnh bề mặt mặt trăng do vệ tinh NASA gửi về hôm qua. Ảnh: AP. |
Một quả rocket nặng hai tấn đã được ném lên hố Cabeus ở cực phía nam của mặt trăng vào lúc 4h31 sáng, nhằm làm hất tung lên các cột tia nước từ bất cứ khối băng nào có ở đó.
Một thiết bị thăm dò trên con tàu thứ hai rơi tại cùng địa điểm vào 4 phút sau với nhiệm vụ ghi lại cú va chạm để xem có dấu hiệu của nước hay băng nào bắn ra không.
Theo Reuters, kết quả từ video truyền về trên tàu vũ trụ cho thấy không có các cột khói bụi phun lên như hy vọng, nhưng thiết bị hồng ngoại ghi lại dữ liệu chứng tỏ có một hố rộng khoảng 18-20 m đã được tạo ra.
"Chúng tôi không thấy các tia nước bắn lên như mong muốn", Michael Bicay, Giám đốc khoa học tại Trung tâm nghiên cứu
Các nhà khoa học cũng chưa rõ liệu thực tế không có cột nước nào hay là không thể nhìn thấy gì từ video ghi hình.
Chương trình trị giá 79 triệu USD này có thể giúp thay đổi quan niệm sâu sắc về mặt trăng. Những bằng chứng gần đây về nước đã chấm dứt quan niệm cho rằng bề mặt mặt trăng khô cằn và bất biến, dấu hiệu của băng cũng làm tăng lên khả năng về du hành trong vũ trụ.
Tháng trước, ba nghiên cứu tại Mỹ đã cho thấy có bằng chứng về nước trên mặt trăng nhưng khối lượng quá nhỏ chưa đủ để tạo nên sự sống.
Theo Vnexpress