Bóng đá trẻ VN tiếp tục được 'chắp cánh'

Thể thaoThứ Tư, 17/04/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Sau thành công của giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc cúp VTC Yamaha Cup 2012, bóng đá trẻ VN tiếp tục nhận thêm những sự giúp đỡ nhiệt thành

(VTC News)- Sau thành công của giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc cúp VTC Yamaha Cup 2012, bóng đá trẻ VN tiếp tục nhận thêm những sự giúp đỡ nhiệt thành khác.

Nhận được sự đồng thuận từ VFF trong chương trình hỗ trợ, phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam, chương trình "Yamaha-Vì tương lai bóng đá Việt Nam" tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn quốc trong năm 2013.

Theo kế hoạch, các danh thủ nổi tiếng của bóng đá nước nhà như Hồng Sơn, Đức Thắng sẽ tiếp tục được mời đứng lớp cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản để dạy trẻ em Hà Nội chơi bóng.


Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung trao kỉ niệm chương cho Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam (Ảnh: Nhạc Dương)

Ba hoạt động chính của chương trình năm nay. Đầu tiên là trại hè bóng đá được tổ chức trong 7 tuần (từ ngày 3/6 – 14/7) tại Hà Nội và được miễn phí hoàn toàn. Dự kiến, sẽ có khoảng 200 em nhỏ tuổi từ 6 tới 10 trên toàn quốc có thể đăng ký tham gia tuyển chọn.

Đích thân HLV Masakuni Yamamoto – cựu HLV trưởng đội Olympic Nhật Bản, người từng dẫn dắt ngôi sao Hidetoshi Nakata trực tiếp tuyển chọn và đào tạo. Kế đến là giải bóng đá Thiếu Niên và Nhi đồng toàn quốc Cúp Yamaha và giải vô địch bóng đá U13 ASEAN Cup 2013.

Ngoài ra, giữ đúng cam kết, Yamaha sẽ tiếp tục là nhà tài trợ chính cho giải bóng đá Sinh viên toàn quốc cúp VTC Yamaha.

HLV Masakuni Yamamototrực tiếp đứng lớp đợt tuyển chọn năm 2013 (Ảnh: N.D)

Ông Ono Masaru, Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, hi vọng những sân chơi này sẽ khơi gợi tình yêu bóng đá cho  các em nhỏ, tạo cơ hội để các em nâng cao tinh thần tự giác, ý thức kỷ luật cũng như năng lực làm việc nhóm”.

HLV Masakuni Yamamoto cho rằng các cầu thủ nhí Việt Nam có kĩ thuật tốt, nhiều triển vọng, nếu được đào tạo bài bản và chiến lược thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong tương lai gần. Ông cũng đặt nhiều kì vọng vào lứa cầu thủ đầu tiên do chương trình  "Yamaha-Vì tương lai bóng đá Việt Nam" tuyển chọn sẽ sớm góp mặt trong những lứa U17, U20 Việt Nam.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn