(VTC
News) - Hiện tượng dậy thì thường bắt đầu sớm hơn suy nghĩ của các bậc
cha mẹ, khiến nhiều bậc phụ huynh bối rối khi con gái dậy thì.
Giai đoạn này là lúc con
bạn cần tới sự quan tâm nhiều nhất. Có nhiều cơ hội cho bạn nói chuyện
với con mình về những thay đổi cô bé đang trải qua. Con bạn cần phải
hiểu về những thay đổi thể chất sẽ xảy ra trong thời kỳ dậy thì.
 |
| Ảnh minh họa Nguồn Internet |
Trong
khi hoàn toàn tôn trọng mong muốn được riêng tư của con gái, bạn cũng
đừng rời mắt khỏi những thay đổi của con mình. Hãy nhắc con gái nhớ
rằng, cho dù con gái bạn và bạn bè của bé sẽ phát triển với mức độ khác
nhau nhưng cuối cùng thì chúng vẫn sẽ bắt kịp được nhau. Tránh trêu chọc
về những thay đổi trong giai đoạn dậy thì của cô bé. Vì hầu hết các cô
bé đều cảm thấy ngượng ngùng trong giai đoạn này, chúng sẽ trở nên bối
rối nếu bị trêu trọc.
Đôi khi, các cô bé dậy thì hoặc là rất sớm,
hoặc là rất muộn. Không cần phải lo lắng quá mức về hiện tượng này. Tuy
vậy, nếu chưa đến tám tuổi mà các bé đã bắt đầu dậy thì thì bạn cũng
nên đưa bé tới bác sĩ để kiểm tra. Tương tự như vậy, hãy đi gặp bác sĩ
nếu không thấy xuất hiện biểu hiện dậy thì khi cô bé đã 13 tuổi.
Hãy
nói cho con bạn biết về những thay đổi thể chất có thể xảy ra trong quá
trình dậy thì. Những thay đổi dưới đây được liệt kê theo thứ tự mà nó
thường xảy ra.
Cơ thể béo lên
Cơ thể cô
bé bắt đầu béo lên ở vùng bụng, mông và đùi. Điều này cũng bình thường
vì nó bắt đầu mang lại cho cơ thể cô bé những đường cong của một người
đàn bà.
Ngực
Hầu hết người ta sẽ nhận ra
một cô bé đang bước vào giai đoạn dậy thì thông qua sự phát triển của
ngực. Khi ngực mới phát triển, cũng không có gì khác thường nếu một bên
ngực có kích thước lớn hơn ngực bên kia.
Khi ngực đã to ra các
cô bé cần mặc áo nịt. Một số cô bé thấy phấn khích khi lần đầu được mặc
áo nịt ngực, đây là bước đi đầu tiên để trở thành một người phụ nữ. Tuy
nhiều vài cô bé lại cảm thấy bối rối, đặc biệt nếu chúng nằm trong số
những cô bé đầu tiên của một nhóm bạn mặc áo nịt. Hãy luôn thông cảm và
cư xử thật tế nhị trước các nhu cầu và phản ứng của bé.
Lông
Lông
mềm sẽ bắt đầu mọc trên một số vùng như tay, chân, nách, vùng mu. Nhiều
cô bé sẽ thắc mắc không biết có nên cạo lông này đi không. Những sợi
lông này không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe để phải cạo đi, đơn giản đó
chỉ là lựa chọn của cá nhân.
Nếu cô bé quyết định cạo, bạn phải
nhớ dậy cô bé cách sử dụng nước ấm, xà phòng và dao cạo sạch dùng riêng
cho phụ nữ. Sử dụng dao cạo của riêng mình hoặc dao cạo điện là một ý
rất hay. Ngoài ra không được dùng chung nó với người nhà hoặc bạn bè.
Chiều cao và cân nặng
 |
| Con bạn sẽ lớn lên từng ngày. Ảnh minh họa nguồn Internet |
Cánh
tay, chân, bàn tay bàn chân có thể phát triển nhanh hơn những bộ phận
khác của cơ thể. Cho đến khi các bộ phần còn lại của cơ thể phát triển
bằng với những bộ phận kia, có thể cô bé sẽ cảm thấy vụng về hơn bình
thường.
Kinh nguyệt
Nhiều lo lắng về
tuổi dậy thì tập trung vào hiện tượng kinh nguyệt. Hãy dành thời gian
giúp con gái chuẩn bị cho lần đầu có kinh. Không được để cô bé thấy sợ
hãi khi lần đầu thấy kinh nguyệt, hoặc để bé rơi vào tình trạng không
biết điều gì đang xảy ra hoặc tại sao nó lại xảy ra.
Hãy nhớ là,
kinh nguyệt có thể xuất hiện sớm hơn bạn nghĩ. Nhất định là ngay khi
ngực của con bạn bắt đầu phát triển, hai mẹ con nên thảo luận đầy đủ với
nhau về chủ đề kinh nguyệt. Nếu bạn không có đủ hiểu biết để chuyện trò
với con hãy hỏi bác sĩ gia đình để tham khảo thông tin.
Nhiều
cô bé sẽ hỏi liệu chúng có được tham gia các hoạt động vui chơi như bơi
lội, cưỡi ngựa hoặc các lớp học giáo dục thể chất trong thời kỳ này hay
không. Hãy đảm bảo với con gái rằng cô bé có thể tham gia các hoạt động
bình thường. Tập thể dục đôi khi làm giảm chứng chuột rút thường xuất
hiện trong giai đoạn này.
Hông
Hông của
cô bé sẽ nở ra và vòng eo thì thu gọn lại. Thay đổi thể chất này cũng
đóng góp vào việc hình thành nên những đường cong trên cơ thể phụ nữ.
Da và tóc
Da
có thể nhờn hơn và cô bé sẽ nhận thấy mình bị đổ mồ hôi nhiều hơn. Đó
là bởi vì tuyến mồ hôi của cô bé cũng đang phát triển. Cần phải dạy cho
cô bé biết rằng tắm hàng ngày để giữ da sạch sẽ và sử dụng chất khử mùi
và chất chống chảy mồ hôi để giữ sao cho mùi cơ thể và độ ẩm nằm trong
tầm kiểm soát.
Mặc dù cô bé đã nỗ lực hết sức để giữ sạch mặt
nhưng vẫn xuất hiện mụn trên mặt. Hiện tượng này là bình thường do lượng
hormone tiết ra nhiều. Hầu như tất cả các thiếu nữ đều có hiện tượng
này. Cho dù hiện tượng nổi mụn này nặng hay nhẹ thì cũng có nhiều cách
để kiểm soát mụn. Hãy hỏi bác sĩ các phương pháp điều trị mụn.
Nguyễn Thúy Vinh (theo Clevelandclinic)