Video: Hỏa lực bắn giàn “Smerch” của Nga khai hỏa

Tổng hợpThứ Ba, 06/07/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù số lượng nòng đã giảm đi một nửa so với trước, song sức mạnh của hệ thống hỏa lực bắn giàn “Smerch” vẫn là nỗi ám ảnh cho đối phương.

(VTC News) – Mặc dù số lượng nòng đã giảm đi một nửa so với trước, song uy lực và sức mạnh của hệ thống hỏa lực bắn giàn “Smerch” vẫn là nỗi ám ảnh cho đối phương khi lâm trận.
 

 

Hệ thống hỏa lực bắn giàn "Smerch" cải tiến mới của Nga. 

Biến thể mới nhất của hệ thống hỏa lực bắn giàn “Smerch” với số lượng nòng giảm một nửa so với phiên bản truyền thống đã chính thức được công diễn tại triển lãm kỹ thuật quân sự tại Zhukovsky và dự kiến sẽ ưu tiên cho mục tiêu xuất khẩu.

 

Do giảm bớt số lượng nòng (ống phóng) xuống một nửa so với trước nên trọng lượng của hệ thống hỏa lực bắn giàn “Smerch” của Nga giờ đây chỉ còn 25 tấn so với 50 tấn như trước kia, đồng thời phạm vi tiêu diệt mục tiêu của nó cũng giảm từ 67 ha xuống còn 32 ha.

 

Theo tuyên bố của các nhà chế tạo, “Smerch” có khả năng tiêu diệt các đơn vị bộ binh và bộ binh cơ giới của đối phương, tiểu đoàn pháo binh, không quân ngay tại sân bay và các mục tiêu mặt nước.

 

Video dàn hỏa lực "Smerch" của Nga khai hỏa. 

Tên lửa của “Smerch” có thể được điều khiển trực tiếp từ trong ca bin của xe  vận chuyển nó hoặc cũng có thể được điều khiển từ xa. “Smerch” được trang bị hệ thống chỉ huy tác chiến và tìm kiếm mục tiêu điện tử.

 

Tất cả các thông số cần thiết về mục tiêu sẽ được chuyển đến kíp lái thông qua kênh thông tin liên lạc mã hóa. Khi tác chiến, hệ thống hỏa lực bắn giàn “Smerch” thường hoạt động theo đội hình tổ, kíp nên hiệu quả tác chiến rất cao.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Ria Novosti)

Bình luận
vtcnews.vn