Lũ lụt tàn phá miền Nam Tây Ban Nha

Tổng hợpChủ Nhật, 21/02/2010 02:06:00 +07:00

(VTC News) - Những trận đại hồng thuỷ đã gần như nhấn chìm toàn bộ miền Nam Tây Ban Nha trong biển nước, đặc biệt là thàn phố Sherry.

(VTC News) - Những trận đại hồng thuỷ đã gần như nhấn chìm toàn bộ miền Nam Tây Ban Nha trong biển nước, đặc biệt là thàn phố Sherry.

 

Gần như toàn thành phố Sherry ở miền Nam Tây Ban Nha đã chìm trong biển nước.

Theo Russian 24 ngày 20/2 cho biết, lũ lụt đã phong toả tất cả các tuyến đường giao thông (đường bộ, đường sắt và đường không) ở nhiều khu vực thuộc miền Nam Tây Ban Nha, nhiều khu vực buộc phải cắt điện, cắt nước vì lý do an ninh, các kênh thông tin liên lạc gần như bị tắc nghẽn, các trạm thoát nước, các hệ thống thoát nước làm việc hết công suất nhưng vẫn không xuể.

 

Đá sỏi và bùn đất tràn lên cả các tuyến đường giao thông trong thành phố.

Dòng nước chảy xiết cũng làm cho nhiều khu vực xảy ra tình trạng sạt lở đất, nước đã dâng lên tới toà nhà của nhà ga sân bay cao đến nỗi lãnh đạo sân bay buộc phải hạ lệnh cho cắt toàn bộ hệ thống điện ở sân bay. Trên đường cất, hạ cánh của máy bay cũng đã xuất hiện nhiều bùn đất và các đống đá, hàng chục chuyến bay cũng đã phải thay đổi.


Được biết, lũ lụt ở Tây Ban Nha không phải là hiện tượng tự nhiên thường xuyên. Gần đây nhất là vụ thiên tai diễn ra vào ngày 7/9/2004 tại phía Bắc và Đông Tây Ban Nha buộc gần 3.000 người phải leo lên nhà để tránh lũ.

 

Tại Malaga, chính quyền địa phương đã buộc phải cho mở 6 trong số 7 cống thoát nước. Nhiều khu vực ở Trung và Bắc Tây Ban Nha còn có cả tuyết rơi.

 

Lũ lụt tàn phá, hoành hành tại miền Nam Tây Ban Nha.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn