Phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phản bác

Thời sựThứ Tư, 02/07/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, việc phạt mũ bảo hiểm rởm là trách nhiệm của cơ quan chức năng chứ không bắt người dân phải chấp nhận điều đó.

(VTC News) - Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, việc phạt mũ bảo hiểm rởm là trách nhiệm của cơ quan chức năng chứ không bắt người dân phải chấp nhận điều đó.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/7, khi được hỏi về việc xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm từ ngày 1/7, cụ thể là cảnh sát giao thông đã được trang bị kiến thức để có thể đánh giá chất lượng của mũ bảo hiểm? Có cơ chế quản lý để người dân có thể mua được mũ xịn? Cơ chế nộp tiền phạt như thế nào?

mũ bảo hiểm, Chính phủ, họp báo Chinh phủ, Nguyễn Văn Nên
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết: Theo điều 8, xử phạt người điều khiển phương tiện, chỉ có 2 hành vi bị phạt là không đội mũ bảo hiểm và đội mũ không cài dây.

"Thông tin phạt người đội mũ kém chất lượng thời gian qua là không chuẩn, khiến người dân bất an. Báo chí hãy đăng tải thông tin chính xác để người dân được yên tâm", Bộ trưởng Nên nói.

Cũng theo Bộ trưởng, ai cũng muốn bảo vệ tính mạng người dân nhưng trong điều kiện hiện nay chỉ nên phạt như thế. Việc phạt mũ bảo hiểm rởm là trách nhiệm của cơ quan chức năng chứ không bắt người dân phải chấp nhận điều đó.

Châu Anh
Bình luận