Thủ tướng: Lập trường về biển Đông được quốc tế ủng hộ

Thời sựThứ Năm, 08/12/2011 01:50:00 +07:00

Tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định lập trường về biển Đông của Việt Nam được quốc tế ủng hộ.

Tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng lập trường về biển Đông của Việt Nam được quốc tế ủng hộ, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày 7/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND TP Hải Phòng và tiếp xúc cử tri câu lạc bộ Bạch Đằng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 13, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri.

Đánh giá cao kết quả kinh tế xã hội năm qua, nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về những vấn đề còn yếu kém, hạn chế; đồng thời kiến nghị cần tăng cường đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí, thất thoát; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm đến an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông...

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay, thời gian qua việc thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội của cả nước đã có kết quả bước đầu đáng mừng. Kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng liên tục giảm, tỷ giá VND giữ ổn định, xuất khẩu tăng trên 30%, nhập siêu giảm còn khoảng 10%, bảo đảm cân đối ngân sách quốc gia lành mạnh, nợ công trong giới hạn an toàn.

Thủ tướng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hải Phòng. Ảnh: Quốc Biên. 

Theo Thủ tướng, mặc dù khó khăn do lạm phát và thiên tai, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng 5,8 - 6%, sản lượng lúa tăng hơn 1,5 triệu tấn đưa sản lượng xuất khẩu lương thực lên hơn 7 triệu tấn. Nhờ đó Việt Nam vẫn bảo đảm vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng có nhiều tiến bộ.

"Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững chắc, gắn bó với nhân dân; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Với đường lối đối ngoại rộng mở, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, nhất là lập trường về biển Đông của nước ta được quốc tế ủng hộ. Điều đó đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Trong bối cảnh những năm tới Việt Nam vẫn đứng trước nhiều khó khăn, nhất là đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, tai nạn giao thông, thiên tai, tội phạm còn diễn biến phức tạp, bom mìn còn sót lại do chiến tranh còn nhiều..., Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang làm hết sức tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục kiểm soát và phấn đấu đưa lạm phát về mức khoảng 9% trong năm 2012, ổn định kinh tế, duy trì và phát triển sản xuất với đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý khoảng 6%.

Đồng thời, Chính phủ sẽ quyết liệt tái cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện với ba trọng tâm là: giảm tỷ trọng đầu tư công trong tổng đầu tư toàn xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, vai trò, tương xứng với nguồn lực; cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân hàng bảo đảm đáp ứng nền kinh tế thị trường...

Không chỉ đánh giá cao nỗ lực của Hải Phòng trong việc góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, Thủ tướng cũng ghi nhận một số đề nghị cụ thể của thành phố trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, phát triển cảng biển, dịch vụ cảng biển.


Thùy Anh/ VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn