Hân hoan trong ngày hội non sông

Thời sựChủ Nhật, 22/05/2011 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Đúng 7 giờ sáng nay (22/5), khắp 63 tỉnh thành trên cả nước đồng loạt bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

(VTC News) - Đúng 7 giờ sáng nay (22/5), khắp 63 tỉnh thành trên cả nước bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay với hơn 60 triệu lá phiếu cử tri bầu chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII, 3.832 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 21.131 đại biểu cấp huyện và 281.491 đại biểu cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016.

Hà Nội: Số lượng cử tri lớn nhất nước

Theo Sở Nội Vụ,  Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 50 người ứng cử và số đại biểu được bầu là 30. Ở 30 đơn vị bầu cử HĐND thành phố, cử tri chọn trong số 156 ứng viên để lấy 95 người xứng đáng nhất. Tại 4.772 khu vực bỏ phiếu, hơn 4,7 triệu cử tri (số lượng cử tri lớn nhất cả nước) đã được niêm yết danh sách bầu cử.

Mỗi khu vực bỏ phiếu đã có mặt 3 - 5 thanh niên tình nguyện hỗ trợ tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ bầu cử thuận lợi, đúng quy cách.


Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bỏ phiếu bầu cử tại Điểm bầu cử số 7 Quán Thánh (Ảnh: MP)

Tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, từ sáng sớm rất đông người dân sống ở khu vực này đã tới điểm bầu cử. Khu vực trước sân cửa điểm bầu cử đã được bố trí bàn ghế chuẩn bị cho cử tri tiến hành bầu cử. Việc kiểm tra hòm phiếu trước đó cũng đã được tiến hành rất chu đáo. 

Bên ngoài cổng, lực lượng an ninh trật tự, công an phường, quận cũng đã được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự.

Cụ Hồng năm nay đã 103 tuổi, có mặt từ rất sớm trong đợt bầu cử QH và HĐND lần này (Ảnh: MP)  

Cụ Hồng mặc dù phải ngồi xe lăn nhưng đã có mặt từ 6h sáng. Cụ cho biết mình rất vui khi vẫn giữ được sức khỏe tốt để tham gia đợt bầu cử lớn nhất từ trước đến nay, tự tay bỏ phiếu cho những người xứng đáng, đủ tâm đủ tài, vì nước vì dân.


Cử tri Đỗ Thị Hồng Nhung, sinh năm 1990, sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh chụp lúc 7 giờ 05. Ảnh: HT

TPHCM: Hơn 4,7 triệu cử tri đi bỏ phiếu

Đúng 6h45, các nghi thức khai mạc của cuộc bầu cử được bắt đầu đồng loạt tại gần 2.700 địa điểm bỏ phiếu trải rộng khắp 24 quận huyện của Thành phố.

Nhân dịp này, rất đông các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam như Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang, Chủ tịch UBMTTQVN Huỳnh Đảm…đã tới tham dự, bỏ phiếu.

Ngay sau khi bỏ xong lá phiếu để lựa chọn ra những người đại diện cho quyền lợi của mình, tại điểm bầu cử số 7 – phường Tân Định, quận 1, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang xúc động nêu cảm xúc: “Hôm nay tôi và cũng như hàng chục triệu cử tri khác đều mong muốn sẽ chọn ra những người đủ tài, đức để gánh vác việc nước, đại diện cho quyền lợi và ý chí của người dân…”

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu ở quận 3, TPHCM. (ảnh: N.D) 

Thường trực Ban Bí thư cũng hy vọng những người trúng cử sẽ làm tròn những chức trách mà mình đã cam kết trước dân, trước cử tri ở khu vực bầu cử của mình cũng như của cả nước. Đồng thời, ông Trương Tấn Sang cũng đề nghị Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện đầy đủ, xứng đáng nhất những quyền, nhiệm vụ của mình có trong hiến pháp đã quy định.


Tại địa điểm bầu cử số 31 – phường 7, quận 3, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã đến từ rất sớm để cùng tham gia bỏ phiếu với người dân trong khu phố của mình. Cùng với ông Lê Thanh Hải, tại địa điểm bỏ phiếu này còn có sự có mặt của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái.

Sau khi đại diện tổ bầu cử mời đại diện cử tri chứng kiến việc niêm phong thùng phiếu, phổ biến nội quy và cách thức viết phiếu bầu, lần lượt các đồng chí lãnh đạo và cử tri cao tuổi là những cử tri đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải hoàn tất nghĩa vụ và quyền lợi công dân (Ảnh: N.D) 

Trao đổi cùng PV VTC News ngay sau khi đã hoàn tất việc bỏ phiếu, Bí thư Lê Thanh Hải cho biết cảm xúc của mình: “Tôi rất hạnh phúc khi hôm nay mình đã làm tròn quyền lợi, nghĩa vụ công dân của mình. Tôi tin tưởng cử tri TP.HCM sẽ tích cực đi bầu đúng, bầu đủ. Các cử tri cần cân nhắc những đại biểu đủ đức, đủ tài để đại diện cho quyền lợi, ý chí và nguyện vọng của dân”.

Bàn đối chiếu danh sách cử tri (Ảnh: N.D) 

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại bàn đóng dấu hoàn tất việc bỏ phiếu (Ảnh: N.D) 

Đà Nẵng: Ngư dân lùi ngày ra khơi để bầu cử

Theo đó, gần 657.000 cử tri trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tập trung về 484 điểm bầu cử thuộc 8 quận huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng để thực hiện quyền của mình. Từ sáng sớm rất nhiều cử tri đã tập trung đến các điểm bầu cử để tiếp tục tìm hiểu về tiểu sử, lý lịch của các ứng viên. 

Tại điểm bầu cử khu vự bỏ phiếu số 2, phường Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thực hiện nghĩa vụ công dân của mình 

Cũng trong buổi sáng 22/5, hàng ngàn người tại tổ Bầu cử số 7, phường Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng cũng đã nô nức đi bỏ phiếu, mặc dù đã tính toán trước, nhưng điểm bỏ phiếu vẫn quá tải trước dòng người  tập trung đến bỏ phiếu.

Rất đông cử tri nô nức nhận lá phiếu từ tổ bầu cử ...

Mặc dù chưa đến giờ bầu cử nhưng rất đông sinh viên của các trường ĐH, Cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng như ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Cao đẳng Lương thực thực phẩm, ĐH TDTT TW 3, Cao đẳng Thương mại…đã tập trung đến khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình.

Tại khu vực bỏ phiếu số 6, trường Đại học Thể dục thể thao TƯ 3, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng, hơn 3.000 cử tri là sinh viên của các trường tại khu vực đã đến tìm hiểu và lựa chọn ứng viên đại diện cho nhân dân. Nghiêm túc và trật tự, hàng dài sinh viên nối đuôi nhau sắp hàng lần lượt đến thùng phiếu để bỏ những lá phiếu tâm huyết của mình.

Sinh viên tại khu vực bỏ phiếu số 6, Trường ĐH TDTT TƯ 3 bỏ phiếu trong trật tự và nghiêm túc...

Là địa phương tập trung số lượng lớn ngư dân nghề cá, toàn phường Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) có 12.259 cử tri tham gia bầu cử. Đặc biệt, phường Nại Hiên Đông có 454 tàu thuyền các loại, với 930 cử tri là ngư dân lao động trên biển nhưng trong sáng ngày 22/5, tất cả các cử tri này đều đã làm tròn nghĩa vụ và quyền lợi của mình.

Tính đến 11h trưa 22/5, 90% cử tri chủ yếu là ngư dân trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã bỏ phiếu bầu cử xong...

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết: Từ 6h sáng, bà con cùng ngư dân trên địa bàn đã tề tựu tại 9 điểm bỏ phiếu để làm lễ chào cờ và bỏ phiếu bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Riêng tại tổ bầu cử số 8 (phường Nại Hiên Đông) có 2 cử tri tàn tật, đi lại khó khăn, Tổ bầu cử đã chuyển thùng phiếu và phiếu bầu đến tận nhà để 2 cử tri này thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Tính đến 11h trưa nay, 9 điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường đã có 90% cử tri đi bầu, trong đó đa số ngư dân lùi ngày ra khơi để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Người khuyết tật không có khả năng đi lại được bỏ phiếu tại nhà... 

Tại phường Xuân Hà, một trong những địa phương có số lượng ngư dân đông nhất nhì Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng, không khí bầu cử diễn ra rất sôi nổi. Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) cho biết: Toàn phường có 12.417 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 7 địa điểm. Với đặc điểm dân cư có đến 90% cử tri làm nghề biển, nhưng các ngư dân đều đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình trong sáng nay. Còn duy nhất một thuyền của ông Lê Văn Dần với 3 cử tri đang trên đường vào bờ để bầu cử. Tính đến 11 giờ trưa, 87,6% cử tri trên địa bàn đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Theo ghi nhận, ý chí, nguyện vọng của các cử tri là ngư dân, các cử tri đều mong muốn các đại biểu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, gần ngư dân hơn và tạo điều kiện để cuộc sống người dân bớt khó khăn. Đặc biệt là quan tâm, tạo điều kiện và có những giải pháp nhằm hỗ trợ để ngư dân yên tâm bám biển.

Thông tin từ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, tính đến 10h sáng 22/5, toàn TP 473.734 cử tri trong tổng số 659.455 cử tri toàn TP đi bỏ phiếu, chiếm 71,84%. Và 7 điểm bỏ phiếu có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.

Quảng Nam: Đại biểu phải có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ biên giới, hải đảo

Cùng với cử tri cả nước, sáng 22/5, 1.034.803 cử tri trên toàn tỉnh Quảng Nam, đã chính thức cầm lá phiếu bầu thực hiện quyền công dân của mình....

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Quảng Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ bầu 8 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Về đại biểu HĐND tỉnh, Quảng Nam được bầu tổng số 58 đại biểu HĐND tỉnh. Đối với cấp huyện và cấp xã, số lượng cũng được giới thiệu là 968 để bầu 580 đại biểu; cấp xã giới thiệu 9.586 ứng cử viên để bầu 6.141 đại biểu. Trước đó, có hơn 28.000 cử tri của 30 xã của 6 huyện miền cao tỉnh Quảng Nam đã tham gia bầu cử sớm vào ngày 19/5. 

Các chức sắc tôn giáo và lãnh đạo TP.Tam Kỳ làm lễ chào cờ tại điểm bầu cử số 6 ở nhà văn hóa Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ sáng 22/5. 

Theo ghi nhận, sáng nay, tại điểm bầu cử số 6 ở nhà văn hóa phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, có đông đủ các chức sắc tôn giáo, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ, phường, khối phố.

Còn tại điểm bầu cử thôn Phú Đông và Tân Phú, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, rất nhiều cử tri là ngư dân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã có mặt từ rất sớm tham gia làm lễ chào cờ và bắt đầu bỏ những lá phiếu đầu tiên vào thùng.  

Sinh viên Đại học Quảng Nam tìm hiểu lý lịch các ứng viên trước khi quyết định ...

Gửi gắm nhiều vào lá phiếu, Anh hùng lực vũ trang nhân dân Hồ Xuân Quang ở thôn Phú Đông, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ hồ hởi nói: “Tôi rất vinh dự là người đầu tiên cầm lá phiếu bỏ vào thùng tại điểm bầu cử ở thôn Phú Đông, xã Tam Phú. Tôi đã lựa chọn kỹ những ứng cử viên để chọn làm đại diện cho tiếng nói của nhân dân tại nhiệm kỳ lần này”. 

Các chức sắc tôn giáo chùa Đạo Nguyên bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu... 

Phấn khởi nhất là những cử tri “ngư dân” tranh thủ đi bầu cử từ rất sớm. Nghiên cứu rất kỹ tiểu sử của đại biểu, ngư dân Phạm Văn Được ở thôn Tân Phú, xã Tam Phú nói: “Tất cả 6 thành viên đang đi trên tàu của tôi đều đã đến điểm bầu cử nhà văn hóa thôn Tân Phú từ rất sớm để nghe tuyên truyền cuộc bầu cử, làm lễ chào cờ. Tàu của tôi đang đi biển ngoài biển lúc nào cũng mở rađiô để nghe công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp lần này. Tôi đã chạy tàu về trước ngày bầu cử 2 ngày, ngay sau khi bầu cử xong tàu của tôi đã tiếp tục đi biển. Tôi đã chọn đúng người để bầu vào Quốc hội khóa XIII để có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ biên giới, hải đảo của nước nhà”.

Thừa Thiên Huế: Hàng ngàn SV đi bầu cử

Không khí bầu cử cũng sôi nổi taị khu vực các trường Đại học, Cao đẳng trên TP Huế. Quan sát tại trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Phú Xuân… hàng ngàn sinh viên hồi hộp bầu chọn đại biểu Quốc hội, HĐND.

Sinh Trần Thị Quyên (Đại học Phú Xuân) nói: “Em lần đầu tiên đi bầu cử đại biểu nên rất hồi hộp, em sẽ đọc kỹ những thông tin về đại biểu được bầu cử để chọn những người ưu tú nhất phục vụ đất nước".

 Sinh viên ĐH Huế háo hức trong ngày hội non sông

Cuộc bầu cử lần này tại tỉnh Thừa Thiên Huế có 13 ứng cử viên Quốc hội ở 3 đơn vị bầu cử, chọn 7 đại biểu Quốc hội; 84 ứng cử viên HĐND cấp tỉnh ở 14 đơn vị, bầu 54 đại biểu; 458 ứng cử viên HĐND cấp huyện, thị, thành phố ở 75 đơn vị bầu để bầu 303 đại biểu và có 5.866 ứng cử viên HĐND cấp xã, phường, thị trấn ở 961 đơn vị bầu cử để bầu 3.868 đại biểu.

* Tiếp tục cập nhật...

Nhóm PV VTC News
 


Bình luận
vtcnews.vn