Bảo đảm việc cung cấp thông tin cho báo chí

Thời sựThứ Sáu, 06/05/2011 08:38:00 +07:00

(VTC News) - Bảo đảm chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng báo chí thiếu nguồn thông tin.

(VTC News) - Bảo đảm chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng báo chí thiếu nguồn thông tin.

Đây là một trong những nội dung nhiệm vụ chủ yếu của công tác báo chí năm 2011 được thứ trưởng bộ Thông tin và truyền thông Đỗ Quý Doãn báo cáo tại hội nghị Báo chí toàn quốc do ban Tuyên giáo Trung ương, bộ Thông tin và truyền thông, hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 5/5/2011 tại Hà Nội.

Đánh giá về hoạt động báo chí năm 2010, theo ông Doãn, thông tin báo chí nhanh nhạy, đầy đủ toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế xã hội ở trong nước và quốc tế, đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân. Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các sự kiện trọng đại của đất nước như: các ngày lễ lớn trong năm 2010; kỷ niệm 1.000 năm

Thăng Long – Hà Nội; đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; nhiều cơ quan báo chí đã tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực xã hội. Trong năm qua và đầu quý 1/2011, báo chí đã xử lý trên 400 đơn thư khiếu nại, tố cáo, hàng trăm vụ việc được đăng phát trên báo chí. Tại hội nghị, ông Doãn cũng kiến nghị Chính phủ, Ban bí thư, Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo về một số định hướng lớn để sửa đổi, bổ sung luật Báo chí, vì sau 12 năm thực hiện, luật Báo chí hiện hành có một số điều chưa phù hợp với sự phát triển báo chí hiện nay và những năm tới.

Theo SGTT
Bình luận
vtcnews.vn