Tập huấn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội

Thời sựThứ Năm, 31/03/2011 06:17:00 +07:00

(VTC News) – Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn đề nghị cần tập trung 7 nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức thể hiện để giới thiệu những điểm mới về Luật bầu cử.

(VTC News) – Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn đề nghị cần tập trung 7 nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức thể hiện để giới thiệu những điểm mới về Luật bầu cử…

Ngày 30/3, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tiểu ban tuyên truyền của Hội đồng bầu cử Trung ương tổ chức khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 cho các PV, BTV các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào Cà Mau).

Trong lớp tập huấn này, PV, BTV các cơ quan thông tấn báo chí được nghe giới thiệu nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng bầu cử; nội dung Thông tư 05/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử lần này.

Thứ trưởng Bộ TTTT Đỗ Qúy Doãn phát biểu khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp cho phía Nam (ảnh: N.D) 

GĐ Trung tâm Thông tin, Văn phòng Quốc hội Phùng Văn Hùng khẳng định, thông qua công tác tuyên truyền có thể giúp cho cử tri tham gia bầu cử đúng luật, tạo sự công bằng trong việc tiếp xúc và vận động cử tri của các ứng cử viên.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Đỗ Qúy Doãn khẳng định rằng: Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp lần này là một sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước. Vì vậy, lần này phải động viên được mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác đi bầu… Đồng thời, báo chílà cầu nối giữa cử tri và đại biểu, các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu QH.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung vào 7 nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức thể hiện khác nhau như xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề…giới thiệu về những điểm mới của Luật bầu cử, các tiêu chuẩn của ứng viên đại biểu QH và HĐND các cấp, đăng tải danh sách, tiểu sử của các ứng viên, bằng nhiều hình thức khác nhau như phỏng vấn, tọa đàm, ý kiến cử tri, ý kiến ứng cử viên…

Cuối cùng, Thứ trưởng Doãn lưu ý mỗi cơ quan báo chí nên có một phóng viên chuyên trách trong việc tuyên truyền cho cuộc bầu cử lần này.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn