Cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng

Chính trịThứ Hai, 20/12/2010 04:30:00 +07:00

Ngày 20/12, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng XI và Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011.

Ngày 20/12, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm thuộc Bộ Công an đã thông báo triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011. 
Thiếu tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm cho biết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ tập trung đấu tranh mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, tham nhũng, môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm giảm số vụ cháy nổ và không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo nổ phức tạp trong dịp Tết Nguyên Đán. 
 Hoạt động diễn tập chống tội phạm do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng tổ chức đầu tháng 11/2010 tại Hà Nội (ảnh: HT)

Từ đầu năm 2010 đến nay, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm đã đấu tranh làm giảm 4,2% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2009. 
Công an các đơn vị, địa phương đã lập nhiều thành tích xuất sắc, kịp thời điều tra, khám phá hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tiến hành khởi tố điều tra gần 62 nghìn vụ phạm tội với hơn 95 nghìn bị can.
Theo Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, thời điểm những tháng giáp Tết Nguyên Đán, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm như giết người, cướp giật, trộm cắp tài sản… có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất nguy hiểm. 
Trước tình hình đó, trong đợt cao điểm cuối năm 2010, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sẽ có kế hoạch đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, huy động sức mạnh tổng hợp các ngành, lực lượng chức năng tham gia đợt cao điểm, tạo khí thế tấn công tội phạm sâu rộng trong toàn dân. 
Đặc biệt, trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm tăng cường các biện pháp đấu tranh, điều tra triệt phá những tổ chức, băng ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các đối tượng cộm cán, lưu manh côn đồ để đấu tranh trấn áp; kiên quyết không để xảy ra tình trạng băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen,” bắt cóc, giết người, cướp tài sản. 
Để đảm bảo trật tự an ninh trong Đại hội Đảng XI và dịp lễ Tết cổ truyền, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm đã tham mưu Bộ Công an, chỉ đạo phối hợp lực lượng cánh sát địa phương chủ động triển khai kế hoạch phòng ngừa, nâng cao hiệu quả phát hiện, rà soát, xác định các tuyến địa bàn trọng điểm về xuất, nhập khẩu, vận chuyển, trao đổi hàng hoá trong dịp Tết; nhanh chóng xử lý kịp thời các vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng tăng cường đấu tranh khám phá các tổ chức, đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới, hàng không, cảng biển; đồng thời với đó là thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ động triển khai tốt các phương án ngăn chặn tình trạng pháo nổ nhậu lậu vào nước ta và việc sản xuất pháo nổ trong nước.


Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn