Cuộc thi khóc của những em bé Tokyo

Thế giớiThứ Ba, 27/04/2010 05:46:00 +07:00

(VTC News) - 80 bé sinh năm 2009 ở gần đền Sensoji (Tokyo, Nhật Bản) vừa tham dự cuộc thi khóc truyền thống hơn 400 năm qua.

(VTC News) - 80 bé sinh năm 2009 ở gần đền Sensoji (Tokyo, Nhật Bản) vừa tham dự cuộc thi  khóc truyền thống hơn 400 năm qua.

Những đô vật Sumô giữ các bé đang khóc trong tay để xem bé nào khóc dai và to nhất (ảnh chụp ngày 25/4 - AFP).  

Trong cuộc thi này, các bé sẽ bị trêu cho đến khi phải bật khóc nhằm tìm ra bé nào khóc lâu nhất. Nhiều người cho rằng điều này khá tàn nhẫn, nhưng thực tế thì việc này lại khá tốt cho sức khoẻ của các bé, vì những dấu hiệu khi khóc cũng thể hiện bé có là người khoẻ mạnh hay không.

Những đô vật Sumô (giám khảo) sẽ giữ các em bé trong tay ở một độ cao vừa phải để xem tiếng khóc rền rĩ của bé nào lớn nhất, dai dẳng và ngoan cố nhất.

Trong lúc đó dường như những bà mẹ bàng quan trước tiếng khóc của con mình. Họ chăm chú cầu nguyện cho sức khoẻ của con trẻ và xin thần linh xua đuổi đi những điều xấu xa, tội lỗi để những đứa bé lớn lên sẽ ngoan ngoãn, giỏi giang và biết vâng lời cha mẹ.

Cuộc thi độc đáo này được tổ chức hằng năm ở đền Sensoji (Tokyo, Nhật Bản).

Một số hình ảnh về cuộc thi:

 
 
 

Anh Đức (Theo Sina)


Bình luận
vtcnews.vn