Ngôi làng ung thư tại Trung Quốc

Sức khỏeThứ Tư, 25/06/2014 11:39:00 +07:00

(VTC News) - Để kiếm được tiền từ nghề khai thác và xử lý khoáng chất, những cư dân tại ngôi làng này đã đánh đổi cả tính mạng của họ. (Hùng Phú)

Làng Heshan, tọa lạc ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc được biết đến với cái tên là 'ngôi làng ung thư' bởi vì hàng trăm cư dân nơi đây đã thiệt mạng vì căn bệnh nan y này.

Làng Heshan, tọa lạc ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc được biết đến với cái tên là 'ngôi làng ung thư' bởi vì hàng trăm cư dân nơi đây đã thiệt mạng vì căn bệnh nan y này.

Vợ chồng Ông Xiong Demin, 71 tuổi, đều mắc chứng bệnh ung thư do bị nhiễm thạch tín, vốn là hậu quả của việc khai thác và xử lý khoáng Realgar.

Vợ chồng Ông Xiong Demin, 71 tuổi, đều mắc chứng bệnh ung thư do bị nhiễm thạch tín, vốn là hậu quả của việc khai thác và xử lý khoáng Realgar.

Trong khi ông Xiong bị ung thư phổi thì vợ của ông, bà Jin'e, 65 tuổi, mắc ung thư cổ tử cung. Trong ảnh là bà Jin'e đang chỉ vết sẹo sau một ca phẫu thuật.

Trong khi ông Xiong bị ung thư phổi thì vợ của ông, bà Jin'e, 65 tuổi, mắc ung thư cổ tử cung. Trong ảnh là bà Jin'e đang chỉ vết sẹo sau một ca phẫu thuật.

Thạch tín và các hợp chất vô cơ của nó thường được dùng trong thuốc diệt cỏ, thuốc bảo quản gỗ và trong ngành công nghiệp luyện kim.

Thạch tín và các hợp chất vô cơ của nó thường được dùng trong thuốc diệt cỏ, thuốc bảo quản gỗ và trong ngành công nghiệp luyện kim.

Loại chất này được Tổ chức Y tế Thế giới liệt vào danh sách những chất nguy hiểm có khả năng gây bệnh ung thư ở người, gồm ung thư da, ung thư phổi và ung thư ruột.

Loại chất này được Tổ chức Y tế Thế giới liệt vào danh sách những chất nguy hiểm có khả năng gây bệnh ung thư ở người, gồm ung thư da, ung thư phổi và ung thư ruột.

Năm 2010, 157 trên tổng số 1,500 cư dân của làng Heshan đã tử vong vì ung thư, được gây ra bởi tình trạng nhiễm thạch tín. Ngoài ra, 190 người khác cũng đang mắc căn bệnh quái ác này.

Năm 2010, 157 trên tổng số 1,500 cư dân của làng Heshan đã tử vong vì ung thư, được gây ra bởi tình trạng nhiễm thạch tín. Ngoài ra, 190 người khác cũng đang mắc căn bệnh quái ác này.

Bà Wu Yangkui, người có chồng vừa qua đời vì ung thư, đứng lẻ loi ở góc nhà, buồn bã ôm di ảnh của chồng.

Bà Wu Yangkui, người có chồng vừa qua đời vì ung thư, đứng lẻ loi ở góc nhà, buồn bã ôm di ảnh của chồng.

Với tình trạng ô nhiễm thạch tín như trên, nhiều cư dân tại đây đã viết đơn gửi lên chính quyền địa phương nhằm mục đích đòi bồi thường và nhờ sự giúp đỡ.

Với tình trạng ô nhiễm thạch tín như trên, nhiều cư dân tại đây đã viết đơn gửi lên chính quyền địa phương nhằm mục đích đòi bồi thường và nhờ sự giúp đỡ.

Năm ngoái, một bệnh viện tại đây cho biết đã có hơn 200 người trong làng bị nhiễm độc chất thạch tín. Trong ảnh là một bệnh nhân đang cầm tờ giấy, chứng minh ông mắc ung thư da do nhiễm thạch tín.

Năm ngoái, một bệnh viện tại đây cho biết đã có hơn 200 người trong làng bị nhiễm độc chất thạch tín. Trong ảnh là một bệnh nhân đang cầm tờ giấy, chứng minh ông mắc ung thư da do nhiễm thạch tín.

Nhiều quan chức cấp cao tại làng Heshan hiện vẫn từ chối bình luận về các vấn đề liên quan đến tình trạng ung thư tại đây.

Nhiều quan chức cấp cao tại làng Heshan hiện vẫn từ chối bình luận về các vấn đề liên quan đến tình trạng ung thư tại đây.

Ở Trung Quốc hiện nay có khá nhiều khu vực được gắn mác 'ngôi làng ung thư'.

Ở Trung Quốc hiện nay có khá nhiều khu vực được gắn mác 'ngôi làng ung thư'.

Ông Qin Wenji, 82 tuổi, mắc ung thư da, đang xem truyền hình tại phòng ngủ ở làng Heshan. Ảnh chụp ngày 3/6/2014.

Ông Qin Wenji, 82 tuổi, mắc ung thư da, đang xem truyền hình tại phòng ngủ ở làng Heshan. Ảnh chụp ngày 3/6/2014.

Hình ảnh một phụ nữ mắc ung thư da và ung thư cổ tử cung, đang giặt quần áo tại một con sông đầy ô nhiễm.

Hình ảnh một phụ nữ mắc ung thư da và ung thư cổ tử cung, đang giặt quần áo tại một con sông đầy ô nhiễm.

Theo báo chí địa phương, vợ chồng Ông Xiong Demin mỗi người nhận được 10.000 nhân dân tệ mỗi năm từ chính quyền địa phương để hỗ trợ điều trị ung thư. Tuy nhiên, số tiền này không đủ trả cho một ca hóa trị.

Theo báo chí địa phương, vợ chồng Ông Xiong Demin mỗi người nhận được 10.000 nhân dân tệ mỗi năm từ chính quyền địa phương để hỗ trợ điều trị ung thư. Tuy nhiên, số tiền này không đủ trả cho một ca hóa trị.

Được biết, những người con của cặp vợ chồng già này cùng nhiều thanh niên khác đã rời bỏ làng Heshan, tránh bầu không khí ô nhiễm chết người mà thế hệ trước đã và đang gánh chịu.

Được biết, những người con của cặp vợ chồng già này cùng nhiều thanh niên khác đã rời bỏ làng Heshan, tránh bầu không khí ô nhiễm chết người mà thế hệ trước đã và đang gánh chịu.

Bà Qin Zhengyu, 78 tuổi, một bệnh nhân ung thư da, đang chỉ ra những khối u nhỏ ở hai bàn tay.

Bà Qin Zhengyu, 78 tuổi, một bệnh nhân ung thư da, đang chỉ ra những khối u nhỏ ở hai bàn tay.

Những cục u cũng xuất hiện ở phần lưng của bà.

Những cục u cũng xuất hiện ở phần lưng của bà.

Theo một khảo sát vào thập niên 1990, thạch tín ở các khu vực khai thác khoáng chất tại làng Heshan cao gấp 15 lần so với các nông trại tiêu chuẩn tại Trung Quốc.

Theo một khảo sát vào thập niên 1990, thạch tín ở các khu vực khai thác khoáng chất tại làng Heshan cao gấp 15 lần so với các nông trại tiêu chuẩn tại Trung Quốc.

Nguồn nước nhiễm thạch tín cũng khiến lúa không thể phát triển. Trong ảnh là những ống nước được tìm thấy trong một căn phòng gần nhà máy khai thác khoáng chất ở làng Heshan.

Nguồn nước nhiễm thạch tín cũng khiến lúa không thể phát triển. Trong ảnh là những ống nước được tìm thấy trong một căn phòng gần nhà máy khai thác khoáng chất ở làng Heshan.

Ông Gong Zhaoyuan (giữa), đang đứng cạnh vợ (trái) và một người hàng xóm. Cả ba đều đang mang trong mình căn bệnh ung thư.

Ông Gong Zhaoyuan (giữa), đang đứng cạnh vợ (trái) và một người hàng xóm. Cả ba đều đang mang trong mình căn bệnh ung thư.

Người đàn ông mắc ung thư da đang chỉ ra phần cơ thể đầy lở loét của mình.

Người đàn ông mắc ung thư da đang chỉ ra phần cơ thể đầy lở loét của mình.

Căn bệnh đã khiến đại bộ phận cư dân tại làng rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Căn bệnh đã khiến đại bộ phận cư dân tại làng rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Quang cảnh đìu hiu bên trong căn phòng của một phụ nữ như cho thấy những hậu quả đáng sợ của tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí, gây ra nhiều cái chết thương tâm.

Quang cảnh đìu hiu bên trong căn phòng của một phụ nữ như cho thấy những hậu quả đáng sợ của tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí, gây ra nhiều cái chết thương tâm.

Bình luận
vtcnews.vn