Bệnh sởi lan rộng: Kẻ xấu nhẫn tâm trục lợi ra sao?

Thời sựThứ Hai, 21/04/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Giữa lúc bệnh sởi lan nhanh gây ra những ca tử vong khiến ngay cả người ngoài cũng bật khóc, nhiều kẻ xấu tranh thủ trục lợi với đủ chiêu trò.

(VTC News) – Giữa lúc bệnh sởi lan nhanh gây ra những ca tử vong khiến ngay cả người ngoài cũng bật khóc, nhiều kẻ xấu tranh thủ trục lợi với đủ chiêu trò. 

Hiện trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn, rất nhiều người lan truyền nhau kinh nghiệm, mẹo dân gian phòng tránh bệnh sởi bằng sắn dây, hoa bưởi, kim ngân hoa hay cây mã đề. Trong đó, nổi lên là bài thuốc phòng tránh sởi bằng cây mùi hoặc hạt mùi.

Theo các bà mẹ truyền nhau và một số chuyên gia đông – tây y tư vấn, cây mùi già có hiệu quả rất tốt trong việc phòng tránh bệnh sởi. Cụ thể, họ cho rằng để phòng sởi nên dùng quả cây mùi già hoặc hạt mùi già khô cho vào đun sôi với nước, để gần nguội tắm cho trẻ.

Trước khi tắm, cho trẻ uống một thìa nước mùi. Uống và tắm liên tục trong vòng 1 tuần, hoặc trong thời gian dịch sởi vẫn hoành hành có thể đề phòng được bệnh sởi phát sinh, lại sạch và thơm. Thậm chí có người còn khuyên rằng thỉnh thoảng các mẹ nên cho quần áo của con vào nồi nước mùi già, đun sôi giúp tránh lây lan bệnh.

Hạt mùi già đội giá chót vót

Chưa biết công dụng thực sự của hạt mùi ra sao, nhưng trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận cái giá “cắt cổ” để mua cho con (Ảnh: Internet)
Chưa biết công dụng thực sự của hạt mùi ra sao, nhưng trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận cái giá 'cắt cổ' để mua cho con (Ảnh: Internet) 
Chưa biết công dụng thực sự của hạt mùi ra sao, nhưng trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận cái giá “cắt cổ” để mua cho con.

Đón trước tâm lý phụ huynh, giá hạt mùi tại các chợ tăng gần gấp 4 lần so với những ngày trước đây. Cụ thể, giá hạt mùi dao động từ 120.000 đồng – 300.000 đồng/kg. Thậm chí có những bà mẹ cắn răng bỏ ra 500.000 đồng để mua cho con 1 kg hạt mùi.

Ngoài ra, những mặt hàng tinh dầu mùi cũng được nhiều người quảng cáo có thể phòng bệnh sởi và đăng bán với giá từ 120.000 -180.000 đồng/1 lọ 5ml. Dù không biết tinh dầu mùi này có tác dụng đến đâu, nhưng nhiều bà mẹ vẫn bỏ tiền mua về để pha nước tắm cho con mong sẽ phòng được bệnh sởi.

Nhiều bài thuốc dân gian khác cũng đang được các phụ huynh tin tưởng để phòng và chữa sởi cho con như dùng lá kim ngân, hoa nhài, tía tô.... Hiện giá của loại lá này cũng không hề rẻ.

Cụ thể, kim ngân hoa vàng có giá từ 200.000- 300.000 đồng/kg, kim ngân hoa trắng 800.000- 900.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cũng vẫn có khá nhiều phụ huynh tìm đến các hiệu thuốc bắc để mua kim ngân về đun nước tắm cho trẻ hoặc sắc lên cho trẻ bị sởi uống khi chưa hỏi ý kiến bác sỹ.

Thực phẩm chức năng giá trên trời
Cư dân mạng bức xúc vì hành vi lừa đảo trắng trợn trong thời điểm nhạy cảm: bệnh sởi lan rộng (Ảnh: Kênh 14)
Nhiều người bức xúc vì hành vi lừa đảo trắng trợn trong thời điểm nhạy cảm: bệnh sởi lan rộng (Ảnh: Kênh 14) 
Không chỉ các bài thuốc dân gian, bệnh sởi lan rộng cũng là thời điểm các công ty bán thực phẩm chức năng tăng cường sức đề kháng cho trẻ tranh thủ kiếm bộn tiền với giá trên trời.

Cụ thể, gần đây nhiều phụ huynh bị số điện thoại 09740200... nhắn tin mời chào rất tha thiết về một loại thuốc có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho trẻ với giá cực “ảo”: 6,2 triệu đồng/hộp/50 viên. Theo quảng cáo, mỗi cháu chỉ cần 15 viên là có thể kháng bệnh.

Chủ nhân của số điện thoại trên cho biết tên thuốc là Thymozin - một loại thực phẩm chức năng. Đây là một sản phẩm của công ty dược phẩm Phúc Lâm.

Tuy nhiên, trên các trang mạng, loại thực phẩm chức năng có tên Thymozin Thymomodulin này được rao bán với mức giá chỉ 560.000 đồng.

Hành động lừa đảo trắng trợn này đã khiến nhiều phụ huynh dậy sóng phẫn nộ.

Loạn giá tiêm vaccine
Mấy ngày gần đây, do nhu cầu tiêm phòng vaccine sởi dịch vụ tại Hà Nội tăng đột biến nên đã xuất hiện tình trạng một số điểm tiêm chủng đẩy giá lên, khiến giá vaccine ở các điểm tiêm có sự chênh lệch (Ảnh chỉ có tính minh họa)
Mấy ngày gần đây, do nhu cầu tiêm phòng vaccine sởi dịch vụ tại Hà Nội tăng đột biến nên đã xuất hiện tình trạng một số điểm tiêm chủng đẩy giá lên, khiến giá vaccine ở các điểm tiêm có sự chênh lệch (Ảnh chỉ có tính minh họa)  
Mấy ngày gần đây, do nhu cầu tiêm phòng vaccine sởi dịch vụ tại Hà Nội tăng đột biến nên đã xuất hiện tình trạng một số điểm tiêm chủng đẩy giá lên, khiến giá vaccine ở các điểm tiêm có sự chênh lệch.

Theo phản ánh từ phía người dân và một số cơ quan truyền thông, trước ngày 3/3, giá tiêm vaccine sởi (loại vaccine “3 trong 1”) dịch vụ tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (35 Trần Bình, quận Cầu Giấy) là 140.000 đồng; ở Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội (72 Nguyễn Chí Thanh) là 160.000 đồng; Tại Trạm Y tế phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) là 145.000 đồng; tại Làng Quốc tế Thăng Long (Cầu Giấy) là 200.000 đồng...

Ngày 5/3, trả lời báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội thừa nhận, chính vì nhu cầu tiêm phòng loại vaccine này tăng cao và nhiều người có tâm lý lo lắng sẽ thiếu vaccine sởi nên các điểm tiêm chủng dịch vụ đã nhân cơ hội đẩy giá lên.

Trước thực trạng này, từ ngày 19 đến ngày 25/4, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức tiêm vét vaccine sởi miễn phí cho trẻ từ 9 đến 23 tháng tuổi tại các trạm y tế trên toàn thành phố. Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 5 đoàn kiểm tra tại các quận, huyện, thị xã để xử lý vi phạm.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, số trẻ đi tiêm vaccine sởi tại các điểm tiêm dịch vụ trong những ngày này tăng khoảng 30% so với ngày thường.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, số trẻ đi tiêm vaccine sởi tại các điểm tiêm dịch vụ trong những ngày này tăng khoảng 30% so với ngày thường. 
Thế nhưng, theo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, số trẻ đi tiêm vaccine sởi tại các điểm tiêm dịch vụ trong những ngày này tăng khoảng 30% so với ngày thường.

Thông tin 112 trẻ chết vì sởi khiến nhiều phụ huynh sốt sắng đưa con đi tiêm, các trung tâm y tế luôn trong tình trạng chật cứng xếp hàng.

Ghi nhận tại một số trạm y tế phường như phường Yên Hoà, Dịch Vọng, Mai Dịch (Cầu Giấy) sáng 18/4, mỗi trạm đều có khoảng từ 100- 150 trẻ đến đăng ký tiêm. Tuy nhiên, các trạm y tế này chỉ tiêm được cho khoảng 100 trẻ/ ngày. Các phụ huynh đổ xô đưa con đi tiêm ở Trung tâm Y tế dự phòng ở 70 phố Nguyễn Chí Thanh, 35 phố Trần Bình và 50C, Hàng Bài. Nhiều phụ huynh đưa con đến muộn không tiêm được đành đợi đến buổi chiều hoặc ngày hôm sau.

Không chỉ ở Hà Nội, tại TP. HCM, giá tiêm vaccine cũng “đắt đỏ”, thay đổi chóng mặt theo ngày. Dù biết vaccine sởi nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho các đối tượng, nhưng nhiều phụ huynh vẫn không tiêm, đưa con đến tiêm vaccine dịch vụ có giá 125 nghìn/liều.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, ngày 21/4, Sở Y tế Hà Nội sẽ đánh giá, cân nhắn, nếu thấy cần thiết, tại mỗi quận, sở sẽ mở một điểm tiêm vaccine sởi miễn phí cho các đối tượng ngoài độ tuổi từ 9 đến 23 tháng tuổi.

>>Xem thêm video 9 khuyến cáo nên đọc gấp để phòng chống bệnh sởi:

VTC1

Minh Quân(tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn