Làm lạnh để cứu sống bé sinh ngạt

Sức khỏeThứ Sáu, 30/11/2012 10:18:00 +07:00

Một bé trai sơ sinh nặng 3kg, bị sinh ngạt nặng giờ thứ năm, đã được cứu sống bằng liệu pháp làm lạnh toàn thân.

Một bé trai sơ sinh nặng 3kg, bị sinh ngạt nặng giờ thứ năm, đã được cứu sống bằng liệu pháp làm lạnh toàn thân.

Ngày 29/11, ThS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, khoa hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho bé trai sơ sinh nặng 3kg, mẹ ngụ ở Tiền Giang, bị sinh ngạt nặng giờ thứ năm, bằng liệu pháp làm lạnh toàn thân.

Trước đó, mẹ bệnh nhi mổ cấp cứu vì nhau bong non, sau sinh bé ngạt trắng, thở chậm, nhịp tim giảm dưới 100 lần/phút, ít cử động, da tím tái... Bé được hồi sức cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tiền Giang rồi chuyển lên Nhi Đồng 1.

Tại đây, các bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực và làm mát toàn thân ở nhiệt độ 33,5oC trong ba ngày. Năm ngày sau, bệnh nhi tự thở, có tri giác, cử động khá, bú được...

Liệu pháp làm mát toàn thân được bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng từ tháng 12.2011, đến nay đã điều trị thành công cho 14 bệnh nhi.

Theo SGTT

Bình luận
vtcnews.vn