Hà Nội:Phát hiện thêm bác sĩ Trung Quốc khám không phép

Sức khỏeThứ Hai, 23/07/2012 11:03:00 +07:00

Đó là bác sĩ của hai phòng khám: số 981 Giải Phóng và phòng khám Đông y số 455 Giải Phóng.

Đó là bác sĩ của  hai phòng khám: số 981 Giải Phóng và phòng khám Đông y số 455 Giải Phóng.
Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, ngày 20/7, đã kiểm tra đột xuất hai phòng khám đường Giải Phóng (Hà Nội) phát hiện một bác sĩ Trung Quốc không được cấp giấy phép và một bác sĩ khác giấy phép hết hạn. Đó là phòng khám số 981 Giải Phóng và phòng khám Đông y số 455 Giải Phóng.
Tại phòng khám số 981 Giải Phóng chỉ có một bác sĩ Trung Quốc được cấp phép là Đàm Mẫn Kiện, tuy nhiên, từ cuối tháng Sáu vừa rồi, bác sĩ này đã xin về nước. 
Còn bác sĩ Trung Quốc tại phòng khám số 455 Giải Phóng từng được Bộ Y tế cấp phép, nhưng đã hết hạn từ tháng 3/2012. Trong thời gian chờ được cấp phép lại, bác sĩ này vẫn tiến hành khám chữa bệnh.
Theo Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội hiện chỉ còn bốn cơ sở y tế tư nhân có đăng ký cho bác sĩ người Trung Quốc khám chữa bệnh.


Theo PNO

Bình luận
vtcnews.vn