Bệnh án thai phụ tử vong: Hàng loạt kết luận bất thường

Sức khỏeThứ Hai, 14/05/2012 03:30:00 +07:00

(VTC News) - Đoàn đại biểu Quốc hội đã phát hiện hàng loạt mâu thuẫn trong bệnh án của thai phụ Trần Thị Hưởng (Phú Yên) tử vong 15/3 vừa qua.

(VTC News) – Mặc dù lãnh đạo bệnh viện cho rằng chị Hưởng chết là do “tắc mạch ối” nhưng qua theo dõi hồ sơ bệnh án, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã phát hiện hàng loạt mâu thuẫn.

Tối ngày 13/5, Cơ quan chức năng TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên vừa có buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa về cái chết bất thường của mẹ con sản phụ Trần Thị Hưởng (SN 1980, trú tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên vào sáng 15/3.

Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã yêu cầu cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa tiếp tục điều tra; đồng thời có văn bản đề nghị cơ quan chức năng tiến hành trưng cầu giám định pháp y trung ương về nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của mẹ con chị Hưởng.

Trước đó, trả lời ý kiến cử tri, Ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên và lãnh đạo các phòng, khoa đều cho rằng nguyên nhân mẹ con chị Hưởng chết là do “tắc mạch ối” (thuyên tắc ối). Sản phụ gặp tai biến này quá đột ngột và trầm trọng nên mặc dù ca trực đã tích cực hồi sức, điều trị vẫn không cứu được mẹ con chị Hưởng. 

Khuyết điểm của ca trực là không giải thích cho người nhà về diễn biến của bệnh, nên dẫn đến hiểu nhầm, gây bức xúc trong dư luận.

 Chị Hưởng tử vong tại bệnh viện vào sáng 15/3

Tuy nhiên, qua theo dõi hồ sơ bệnh án, Đoàn đại biểu Quốc hội đã phát hiện hàng loạt mâu thuẫn như: khi nhập viện sản phụ ra máu rất nhiều nhưng bệnh án không hề thể hiện; bác sĩ cho sản phụ sinh thường nhưng lại sử dụng thuốc Oxytocin (loại thuốc chỉ sử dụng trong đẻ chỉ huy) trong dịch với tốc độ truyền rất nhanh; 

Các xét nghiệm, siêu âm được tiến hành sau khi sản phụ đã tử vong; trong khi chưa có kết luận nguyên nhân tử vong thì phần lớn nội dung hồ sơ bệnh án đều ghi bệnh nhân bị thuyên tắc ối; 

Bác sĩ tham gia giám định pháp y là người đang công tác tại BV Đa khoa Phú Yên… 

Do đó, Đoàn đại biểu Quốc hội cho rằng đã có một số bất cập và thiếu sót trong quá trình thăm khám và điều trị cho bệnh nhân nên đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Như VTC News đã thông tin, vào khuya 14/3, chị Hưởng có dấu hiệu băng huyết nên gia đình đưa chị Hưởng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Đến 2h30 sáng 15/3, bác sĩ khoa sản đã tiến hành khám và thông báo cổ tử cung chị Hưởng đã mở 2cm nên để người nhà đưa chị Hưởng ra phòng hồi sức chờ sinh.

Đến 5h30 cùng ngày, chị Hưởng kêu đau bụng nên được đưa vào khám lần hai. Lần này bác sĩ thông báo cổ tử cung chị Hưởng đã mở 4cm, đang tiến hành truyền dịch và yêu cầu người nhà đưa quần áo em bé để chuẩn bị sinh. Đến 6h, bệnh viện thông báo rằng chị Hưởng đã tử vong cùng thai nhi. Cho rằng bệnh viện tắc trách, gia đình nạn nhân đã bao vây, phản ứng dữ dội khiến các bác sĩ trực đều bỏ ra ngoài. Một lát sau, Công an TP Tuy Hoà đã có mặt để khám nghiệm tử thi.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn