Phát hiện thảo dược chứa chất gây ung thư AA

Sức khỏeThứ Tư, 11/04/2012 06:42:00 +07:00

Một số thảo dược do Trung Quốc sản xuất đang được sử dụng rộng rãi tại lãnh thổ Đài Loan có chứa aristolochic acid (AA) – một loại độc tố gây ung thư mạnh.


Một số thảo dược do Trung Quốc sản xuất đang được sử dụng rộng rãi tại lãnh thổ Đài Loan có chứa aristolochic acid (AA) – một loại độc tố gây ung thư mạnh.

 
Kết quả một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học Trường ĐH Stony Brook ở New York (Mỹ) vừa công bố đã tái khẳng định một số thảo dược do Trung Quốc sản xuất đang được sử dụng rộng rãi tại lãnh thổ Đài Loan có chứa aristolochic acid (AA) – một loại độc tố gây ung thư mạnh nhất hiện nay có trong một số cây thuốc.


Cuộc nghiên cứu dựa trên 151 bệnh nhân bị ung thư đường tiết niệu, trong đó 60% cho thấy đã có những đột biến xấu đi khi bệnh nhân dùng các loại thảo dược có chứa AA.


Các nghiên cứu trước đó cũng cho biết hơn 1/3 dân số lãnh thổ Đài Loan đã dùng thảo dược chứa AA và tỷ lệ người mắc bệnh ung thư thận và ung thư đường tiết niệu ở lãnh thổ này cao nhất thế giới, gấp 4 lần so với các nước phương Tây ít sử dụng thảo dược.


Theo SGGP


Bình luận
vtcnews.vn