Cắt amiđan, một thanh niên tử vong

Sức khỏeThứ Tư, 04/04/2012 09:44:00 +07:00

Anh Ngô Văn Tuấn (28 tuổi, Hải Phòng) đã tử vong khi vừa được các bác sĩ gây tê, chuẩn bị làm thủ thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng ngày 2-4.

Anh Ngô Văn Tuấn (28 tuổi, Hải Phòng) đã tử vong khi vừa được các bác sĩ gây tê, chuẩn bị làm thủ thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng ngày 2-4.
Ngày 3/4, ông Phạm Văn Liệu - giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng - cho biết anh Tuấn nhập viện trong tình trạng viêm amiđan được chỉ định làm thủ thuật cắt amiđan. Khi các bác sĩ đang tiến hành gây tê thì bệnh nhân bị tím tái, co giật. “Bệnh viện đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp nhưng vẫn không cứu được bệnh nhân” - ông Liệu nói.
Nguyên nhân khiến anh Tuấn tử vong, theo ông Liệu, đã được hội đồng y khoa và trung tâm giám định pháp y kết luận sơ bộ là do sốc phản vệ bất khả kháng. “Khi thử phản ứng thuốc gây tê, cơ thể anh Tuấn không có phản ứng. Trường hợp sốc phản vệ rất hi hữu chỉ xảy ra với tỉ lệ 1/10.000 người và khi xảy ra rất khó cứu” - ông Liệu cho biết.
Anh Ngô Văn Cường - em trai anh Tuấn - kể trước khi nhập viện sức khỏe của anh Tuấn hoàn toàn bình thường. Anh Tuấn đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, thỉnh thoảng bị sốt, viêm họng nên xin về Việt Nam từ ngày 30-3 để cắt amiđan.
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã hỗ trợ gia đình anh Tuấn 150 triệu đồng chi phí mai táng.
Theo Tuổi trẻ


Bình luận
vtcnews.vn