Đà Nẵng: Bệnh nhi tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

Sức khỏeThứ Hai, 10/10/2011 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Chiều ngày 10/10, Bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, TP vừa có một ca tử vong nhi nghi do bệnh tay chân miệng.

(VTC News) - Chiều ngày 10/10, Bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa có thêm một trường hợp bệnh nhân nhi tử vong nghi do bệnh tay chân miệng.

Theo đó, bệnh nhân nhi tên Đ.V.H.H (25 tháng tuổi, quê quán T.T.Huế,  trú phường Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhập viện tại Trung tâm Phụ sản Nhi Đà Nẵng ngày 7/10 với biểu hiện lâm sàng của bệnh tay chân miệng như: sốt, nôn, ở tay và chân có nổi nhiều mụn nước.
Sau khi nhập viện, bệnh nhi được các bác sỹ theo dõi, điều trị, nhưng do diễn biến bệnh nặng nên bệnh nhi này đã tử vong sau 2 ngày điều trị.

Tình từ đầu năm đến nay, toàn TP Đà Nẵng đã có 477 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 18 ca đang được điều trị. 

Sau khi bệnh nhi tử vong, phòng Nghiệp vụ Y tế đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang làm xét nghiệm; kiểm tra và phun hóa chất xung quanh khu nhà bệnh nhân và cả nhà trẻ nơi cháu đang theo học; theo dõi giám sát chặt chẽ các cháu theo học cùng với bệnh nhi để cắt nguồn lây…

Bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, hiện Sở Y tế đã chỉ đạo chính quyền địa phương nơi cháu H sinh sống và sinh hoạt tiến hành phun hóa chất khử trùng, theo dõi sức khỏe của 4 trẻ cùng học với H tại nhóm trẻ gia đình tại địa phương. Đồng thời cấp phát hóa chất khử trùng và tuyên truyền đến từng địa phương về công tác theo dõi, giám sát, hướng dẫn vệ sinh đối với các lớp học mầm non, đặc biệt là nhóm trẻ gia đình trên địa bàn TP.

Được biết, từ đầu năm 2011 đến nay, toàn TP Đà Nẵng có 477 ca mắc bệnh chân tay miệng và đã được điều trị khỏi bệnh. Hiện tại có 18 ca đang điều trị tại khoa cách ly Trung tâm sản nhi.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn