Sẽ công bố dịch tay chân miệng tùy thực tế địa phương

Sức khỏeThứ Tư, 17/08/2011 09:34:00 +07:00

(VTC News) - Trong tuần này, Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng ký công điện khẩn gửi các tỉnh thành về việc triển khai công tác phòng chống bệnh tay chân miệng.

(VTC News) - Trong tuần này, Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng ký công điện khẩn gửi các tỉnh thành về việc triển khai công tác phòng chống bệnh tay chân miệng.

Hiện nay, bệnh tay chân miệng đang có diễn biến phức tạp, không chỉ trong nam, mà còn ở các tỉnh phía bắc.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tại Hà Nội có hơn 90 ca bị tay chân miệng, bệnh nhân chủ yếu là trẻ em. Các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Ninh Bình, Bắc Giang cũng ghi nhận hàng trăm trường hợp bị bệnh này. Đặc biệt, tỉnh Hòa Bình đã có hơn 230 bệnh nhân nghi mắc bệnh tay chân miệng và đã có 17 ca dương tính với virus gây bệnh này.

Đáng lo ngại là bệnh tay chân miệng đang đứng đầu về mức độ nguy hiểm, khi số người tử vong cao trong các bệnh truyền nhiễm. Tuy vậy, theo TS.Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hiện nay phác đồ điều trị vẫn có hiệu quả.

Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới số người mắc TCM sẽ gia tăng, dịch bệnh diễn biến phức tạp và đỉnh điểm của dịch bệnh này sẽ bắt đầu từ tháng 9 tới tháng 11. Để hạn chế sự bùng phát của bệnh, Bộ Y tế sẽ gửi các tờ rơi hướng dẫn phòng bệnh tay chân miệng tới tay người dân, không hô hào chung chung nữa.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng sớm có chỉ thị về tăng cường phòng chống bệnh TCM, trong đó có xem xét công bố dịch tuỳ tình hình địa phương.

Liên minh Châu Âu (EU) vừa thông qua Uỷ ban Châu Âu và Tổng vụ cứu trợ nhân đạo và bảo vệ dân sự dành khoản ngân sách 60.000 euro cho phòng chống dịch chân tay miệng tại Việt Nam. 5 tỉnh (Thanh Hóa, Quảng Ngãi, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương) này sẽ tiến hành tuyên truyền phòng chống dịch cho người chăm sóc trẻ, học sinh tiểu học và giáo viên mầm non. Dự kiến 113.000 người sẽ được tham gia chương trình này.

PV

 

Bình luận
vtcnews.vn