Phát hiện vắt rừng dài 10cm ký sinh trong khí quản

Sức khỏeThứ Ba, 16/08/2011 09:04:00 +07:00

(VTC News) – Cách đây 2 tháng chị M đi rừng và uống nước suối. Dần dần chị thấy dấu hiệu khạc ra máu tươi và phải nhập viện trong tình trạng ho ra máu nhiều.

(VTC News) – Cách đây 2 tháng chị M đi rừng và uống nước suối. Dần dần chị thấy dấu hiệu khạc ra máu tươi và phải nhập viện trong tình trạng máu ra nhiều, khàn tiếng, khó thở…

Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, bệnh nhân là chị Y.M., (28 tuổi trú tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ngày 15/8, sau khi thăm khám, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật nội soi và gắp ra con vắt rừng với chiều dài khoảng 10 cm. Sau khi gắp ra khỏi khí quản người bệnh, con vắt trên vẫn ngoe nguẩy và đang sống khỏe mạnh.

Theo chị kể lại, cách đây hơn 2 tháng chị có vào rừng và có uống nước suối. Về nhà một thời gian thì có khạc ra máu tươi nhưng do chủ quản nên không đến bệnh viện thăm khám. Đến khi bệnh tình quá nặng chị mới đến khám và phát hiện ra sự việc trên.

Theo các bác sỹ, đỉa rừng hay vắt rừng thường sống ở khe suối khi còn non, khi gặp người hoặc các động vật sống khác uống nước suối thì sẽ chui vào các khoang mũi, họng, thanh khí phế quản sống ký sinh ở đó. Lúc còn nhỏ kích thước chúng chỉ vài mm nhưng sau quá trình ký sinh chúng hút máu vật chủ lớn lên nhanh chóng và gây ra triệu chứng về đường hố hấp, do vậy chính bệnh nhân cũng không biết mình bị từ khi nào. Vì vậy người dân không nên uống nước khe, suối trực tiếp khi chưa đun sôi.

Tâm Huyền

 

Bình luận
vtcnews.vn