Mẹ rán mỡ, con 15 tháng tuổi bỏng nặng vùng mắt

Sức khỏeThứ Hai, 14/02/2011 01:25:00 +07:00

(VTC News) - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới vừa tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng bỏng nặng vùng mắt phải do mỡ nóng văng vào.

(VTC News) - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới vừa tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng bỏng nặng vùng mắt phải do mỡ nóng văng vào.

Bệnh nhi là cháu Lê Lý H., 15 tháng tuổi, trú tại xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được cấp cứu vào lúc 16h 30 ngày 12/2. Khi được đem đến cấp cứu, cháu khóc thét nhiều, hai mắt nhắm chặt, chảy nước mắt, đau nhức. Các bác sỹ chẩn đoán cháu bị bỏng nặng mắt phải.

Bé H hiện đang được chăm sóc đặc biệt.  

Mẹ cháu cho biết, trước đó mẹ rán mỡ ở chảo, để cháu vui chơi bên cạnh. Không may cho cháu là do nhiệt độ cao, mỡ rán đã té lên và văng thẳng vào mặt và mắt cháu gây nên hậu quả đáng tiếc trên. Sau khi được cấp cứu, hiện cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải tiếp tục được theo dõi đặc biệt.

Thời gian trước tết đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận nhiều bệnh nhi bị tai nạn rủi ro do việc thiếu để ý trông chừng của người lớn.

Hiện tại hai bệnh nhi vẫn đang được tiếp tục điều trị là cháu Võ Thị Quỳnh Tr., 8 tuổi, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy được cấp cứu do bị bỏng nước sôi trong tình trạng bỏng độ II với diện tích khoảng 40 %, đặc biệt là vùng lưng, bụng và bộ phận sinh dục khi … tắm nóng lạnh nhưng để nhiệt độ quá cao.

Cháu Trương Thị Tường V., 3 tuổi, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh vẫn đang được điều trị vì bỏng nặng toàn thân. Trước đó, cháu được cấp cứu trong tình trạng bỏng với diện tích khoảng 60%, vết bỏng sâu. Nguyên nhân là trong khi chơi đùa, người nhà không để ý nên em đã trượt chân ngã vào nồi cám lợn đang sôi.

Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn